Chuyến bay giải cứu: Bị cáo xin được giảm án do có cha là liệt sĩ

Cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) Nguyễn Hồng Hà là bị cáo duy nhất trong vụ án "chuyến bay giải cứu" có cha là liệt sĩ.

Chiều ngày 18/7, ngày làm việc thứ 6 của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, các luật sư tiếp tục tiến hành bào chữa cho hành vi của phạm tội của các bị cáo.

Sau phần bào chữa của luật sư, bị cáo Nguyễn Hồng Hà – cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã nêu thêm một số vấn đề về nhân thân để tự bào chữa cho bản thân. Ông Hà bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Video bị cáo Nguyễn Hồng Hà trình bày về hoàn cảnh gia đình

Hồ sơ điều tra - Chuyến bay giải cứu: Bị cáo xin được giảm án do có cha là liệt sĩ

Nghẹn ngào trong nước mắt ngay khi bắt đầu phần từ bào chữa, bị cáo này cho biết rất hối hận về những hành vi mà mình đã làm đồng thời bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét thêm yếu tố nhân thân trong quá trình lượng hình.

Cụ thể, ông Hà cho biết mình là con một của liệt sĩ, cha của bị cáo lên đường vào miền Nam chiến đấu năm 1964 và hy sinh vào năm 1966 khi bị cáo mới có 2 tuổi.

“Toàn bộ tuổi thơ không có tình cảm của người cha nên rất thiếu thốn, bị cáo còn chưa bao giờ được nhìn mặt bố. Mẹ thì ở vậy nuôi bị cáo đến tận ngày hôm nay.

Lúc bị cáo bị triệu hồi về Việt Nam vào tháng 8/2022 thì mẹ của bị cáo đang nằm viện ở bên Nhật để mổ ung thư giai đoạn cuối.

Đến tháng 10/2022, khi vợ bị cáo đưa mẹ về Việt Nam đã phải đưa bà vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để điều trị. Và đến tháng 3 vừa qua thì mẹ bị cáo mất. Thực sự khi bị bắt tạm giam, trong nhiều điều lo lắng, hối hận thì bị cáo lo lắng nhất về việc mẹ đang nằm viện điều trị ung thư giai đoạn cuối, không biết là mẹ mất lúc nào rồi mình lại không thể nào làm đạo hiếu của người làm con”, ông Hà giải bày.

Bị cáo này bày tỏ mong sớm được trở về để hoàn thành nốt đạo hiếu của người làm con với mẹ.

Bên cạnh đó, hướng đến Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7), bị cáo bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình để giảm mức án so với đề xuất của đại diện Viện Kiểm sát.

Hồ sơ điều tra - Chuyến bay giải cứu: Bị cáo xin được giảm án do có cha là liệt sĩ (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Hồng Hà - Cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Theo nội dung cáo trạng, với vai trò Tổng Lãnh sự tại Osaka, Nhật Bản, bị cáo Nguyễn Hồng Hà có nhiệm vụ bảo hộ công dân trong khu vực lãnh sự và chỉ đạo công tác phối hợp, tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trong quá trình tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam về nước, đầu tháng 3/2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky đã bàn bạc với Nguyễn Hồng Hà về việc tổ chức chuyến bay đư công dân Việt Nam từ Osaka, Nhật Bản về nước.

Theo đó, hai bên thỏa thuận: Hà ký công văn gửi Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao xin tổ chức chuyến bay; Hằng lo thủ tục thuê tàu bay, xuất bán ve máy bay cho công dân và Hằng phải chia đôi lợi nhuận thu được từ việc tổ chức chuyến bay với Hà. Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Hồng Hà đã 2 lần nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Hằng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố ngày 28/01/2022, từ ngày 30/01/2022 đến 8/02/2022, Nguyễn Hồng Hà chuyển khoản trả lại gần 1,5 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Thanh Hằng. Khi Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ngày 13/9/2022, Nguyễn Hồng Hà tiếp tục nộp số tiền 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Mạnh Quốc - Hữu Thắng