Cô giáo cắm bản "làm mẹ" của nhiều đứa trẻ
Kết hôn từ năm 2020, chị Vi Thị Tuyết (SN 1995, ở Nghệ An) và anh Lô Văn Khấn (SN 1994) luôn hy vọng sẽ sớm có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng sau nhiều năm chờ đợi vẫn không có con, hai vợ chồng đi khám, kết quả thăm khám cho thấy chị có chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) thấp, trong khi chất lượng tinh trùng của chồng cũng suy giảm, khiến khả năng mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn.
Với kết quả trên, các bác sĩ khuyến nghị thực hiện IVF. Tuy nhiên, với đồng lương của một giáo viên cắm bản và thu nhập không ổn định từ công việc tự do của chồng, chi phí điều trị vẫn là điều quá sức đối với gia đình.
Suốt những năm tháng ấy, mỗi ngày đứng trên bục giảng, chị Tuyết quen với tiếng các con gọi mình là “mẹ” là "cô giáo". Thế nhưng, sau mỗi giờ lên lớp, điều chị khao khát nhất vẫn là được chính con mình gọi hai tiếng "mẹ ơi". “Hằng ngày tiếp xúc với các con, nghe các con gọi mình là mẹ tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy buồn. Hay mỗi buổi chiều tối, các con về với gia đình thân yêu của mình, tôi lại cô quạnh và nhiều lần khóc thầm, tự nhủ trên lớp tôi là mẹ của các con, nhưng lại chẳng có được đứa con của riêng mình...”, chị Tuyết nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Tuyết cho biết, với sự hỗ trợ làm IVF, hy vọng đây sẽ là "cái duyên" để con yêu sẽ sớm đến với hai vợ chồng.
Khi nỗi mong con ngày càng vô vọng, hai vợ chồng bất ngờ nhận được tin vui khi nhận được gói hỗ trợ miễn phí thực hiện IVF với trị giá 100 triệu đồng. “Khi gửi hồ sơ chúng tôi không nghĩ mình sẽ được duyệt. Thế rồi bệnh viện thông báo đã được hỗ trợ làm IVF miễn phí, hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc và nghĩ rằng đây chính là cái duyên để con yêu đến với gia đình. Với gia đình tôi, đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là cơ hội để tiếp tục nuôi hy vọng sau nhiều năm phải gác lại ước mơ làm cha mẹ”, chị Tuyết tâm sự.
Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Trang và anh Phạm Anh Tuấn (quê Ninh Bình), hạnh phúc đã đến sau hành trình gần một thập kỷ tìm con trong vô vọng. Chị Trang chia sẻ, trong hành trình tìm con của mình, chị đã trải qua 3 lần chọc hút noãn, 11 lần chuyển phôi, nhiều lần thai sinh hóa và hai lần sinh non khi thai mới 23–24 tuần tuổi. Mỗi thất bại đều lấy đi một phần hy vọng, trong khi áp lực tài chính ngày càng lớn khiến hai vợ chồng từng nghĩ đến việc dừng lại hành trình.
Trong lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất hai vợ chồng đã nhận được gói hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm 100%. Đây như một “chiếc phao cứu sinh” trên hành trình tìm con của hai vợ chồng. Để rồi sau bao khó khăn, cuối cùng hai vợ chồng đã vỡ òa hạnh phúc khi liên tiếp đón 2 con yêu trong vòng 3 năm. Từ một mái nhà từng nhiều năm lặng im vì thiếu tiếng trẻ thơ, giờ đây đã rộn ràng tiếng cười của hai con nhỏ. “Tôi nghĩ đây như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ rất đẹp và đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang chia sẻ hành trình tìm con yêu và niềm hạnh phúc khi bế con trong vòng tay.
Tỷ lệ vô sinh ngày càng gia tăng và lời khuyên của bác sĩ
Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản cho biết, những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân không chỉ đến từ áp lực cuộc sống, chế độ ăn uống, ô nhiễm môi trường, thực phẩm chế biến sẵn mà còn do xu hướng kết hôn và sinh con muộn.
Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách dân số cũng khiến nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn tăng lên. Sau khi các quy định mới được ban hành, chỉ định thực hiện IVF được mở rộng hơn, trong đó có phụ nữ độc thân theo quy định hiện hành. Đồng thời, nhiều gia đình cũng có nhu cầu sinh thêm con, khiến số lượng người đến khám và điều trị ngày càng nhiều.
Về nguyên nhân vô sinh hiếm muộn có thể do cả nam và nữ, hoặc một số trường hợp không xác định được nguyên nhân. Với nữ giới, nguyên nhân chủ yếu gồm tắc vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung, suy giảm dự trữ buồng trứng hoặc tuổi sinh sản cao. Còn nam giới nguyên nhân có thể liên quan đến giãn tĩnh mạch thừng tinh, lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc các bệnh lý như quai bị, bất thường di truyền khiến tinh hoàn phát triển kém, thậm chí không có tinh trùng.
Trước tình trạng vô sinh hiếm muộn gia tăng, bác sĩ Hiền khuyên điều quan trọng nhất là các cặp đôi cần quan tâm đến sức khỏe sinh sản ngay từ trước khi kết hôn thông qua khám tiền hôn nhân để phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng cũng nên được tư vấn, chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe và tâm lý trước khi mang thai. Nếu sau 12 tháng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai, hai vợ chồng nên đi khám sớm. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này cần rút ngắn vì dự trữ buồng trứng suy giảm nhanh, đồng thời nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của noãn cũng tăng theo tuổi.
Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở hỗ trợ sinh sản uy tín để được chẩn đoán và điều trị đúng chuyên môn, tránh tin vào những quảng cáo thiếu cơ sở khoa học khiến mất thời gian và làm giảm cơ hội điều trị thành công.