Clip giật 2 thùng bia của cụ ông gây phẫn nộ: Hai thiếu niên khai gì?

Hai thanh niên 17 tuổi bị mời làm việc sau khi đoạn clip giật 2 thùng bia của một cụ ông tại tiệm tạp hóa ở phường Phú An lan truyền trên mạng xã hội. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo báo Dân trí, ngày 13/2, Công an phường Phú An (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) đang lấy lời khai hai thanh niên để làm rõ hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

cu-ong-giang-co-quyet-liet-voi-ke-cuop-bia-tai-tiem-tap-hoa-o-tphcm-bao-dien-tu-tien-phong-1770984544.mp4

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên đi xe máy đến một tiệm tạp hóa. Một người ngồi chờ trên xe, người còn lại vào trong hỏi mua 2 thùng bia. Khi cụ ông trong tiệm mang bia ra giao, nam thanh niên bất ngờ giật lấy rồi chạy ra xe đồng bọn tẩu thoát.

Bị giật hàng, cụ ông lập tức chạy bộ đuổi theo và tri hô nhưng hai đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc được xác định xảy ra vào chiều 11/2 trên đường Lê Chi Dân, phường Phú An.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng truy xét và mời N.P.T.S. (17 tuổi, ngụ phường Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) và N.T.T.M. (17 tuổi, ngụ phường Hòa Lợi, TP.HCM) lên làm việc. Bước đầu, hai đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau thực hiện hành vi cướp giật.

Theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội cướp tài sản được chia thành 4 khung hình phạt:

Khung 1 (3–10 năm tù):
Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc làm nạn nhân không thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản. Dù tài sản giá trị thấp hay chưa gây hậu quả vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khung 2 (7–15 năm tù):
Áp dụng khi có tình tiết tăng nặng như: phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp; dùng vũ khí hoặc thủ đoạn nguy hiểm; gây thương tích 11–30%; chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng; phạm tội với người yếu thế (trẻ em, phụ nữ mang thai, người già…); tái phạm nguy hiểm.

Khung 3 (12–20 năm tù):
Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng; gây thương tích 31–60%; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để phạm tội.

Khung 4 (18–20 năm tù hoặc tù chung thân):
Chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên; gây thương tích rất nặng (từ 61%) hoặc làm chết người; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Lam Giang (t/h)