Việc trẻ ngủ trưa ở trường từ lâu đã trở thành điều quen thuộc với nhiều phụ huynh, đặc biệt ở bậc mầm non. Ở độ tuổi này, các bé vẫn còn nhỏ, ngây thơ nên thường được chăm sóc rất chu đáo: mỗi em có giường, chăn gối riêng và được ngủ cạnh những người bạn thân thiết.
Chính vì sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhiều hành động vô tư đôi khi khiến người lớn bật cười, nhưng cũng có lúc làm phụ huynh lo lắng quá mức.
Mới đây, một đoạn video ghi lại giờ ngủ trưa của các bé mẫu giáo đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, khi các bạn đã ngủ say, một cậu bé lại nằm úp mặt và liên tục nghịch chân của bạn nằm bên cạnh.

Cậu bé nằm úp mặt vào bàn chân bạn.

Sau đó lấy tay ôm lấy chân bạn.

Thỉnh thoảng lại nghịch từng ngón chân nhưng cô bạn cũng không phản ứng gì.
Hành động này khiến phụ huynh của cậu bé vô cùng bối rối sau khi xem được clip do giáo viên gửi.
Người cha cho biết ông cảm thấy hành vi của con là không phù hợp và lo lắng không biết nên dạy con thế nào. Điều khiến ông trăn trở không phải là tức giận, mà là sợ cách xử lý thiếu khéo léo có thể khiến con tổn thương hoặc phản tác dụng.
Tuy nhiên, dưới đoạn video, nhiều phụ huynh và cư dân mạng lại có cái nhìn khá bình tĩnh. Không ít người chia sẻ rằng trẻ nhỏ thường có sự tò mò tự nhiên với cơ thể và những điều xung quanh. Ở lứa tuổi mẫu giáo, nhiều hành động tưởng như “kỳ lạ” thực chất chỉ là biểu hiện của sự hiếu động, thích khám phá và chưa hiểu rõ ranh giới hành vi.

Một số người từng trải cũng kể rằng hồi nhỏ họ hoặc bạn bè từng có những hành động vô tư tương tự, nhưng khi lớn lên mới nhận ra đó chỉ là những trò nghịch ngợm trẻ con. Điều quan trọng không phải là hoảng hốt hay quy kết vấn đề quá nghiêm trọng, mà là cách người lớn hướng dẫn trẻ hiểu điều gì nên và không nên làm.


Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng khi trẻ có những hành vi khiến cha mẹ bất ngờ, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh. Việc la mắng gay gắt hoặc phản ứng thái quá có thể khiến trẻ cảm thấy mình đã phạm lỗi rất nghiêm trọng, từ đó sinh ra tâm lý sợ hãi hoặc tò mò theo hướng tiêu cực hơn.
Thay vào đó, cha mẹ nên nhẹ nhàng trò chuyện với con bằng ngôn ngữ phù hợp lứa tuổi. Trẻ cần được giải thích tự nhiên về cơ thể, về ranh giới cá nhân và cách cư xử lịch sự với bạn bè. Khi được hướng dẫn đúng cách, các em sẽ dần hiểu và điều chỉnh hành vi của mình.
Trong quá trình trưởng thành, trẻ chắc chắn sẽ có nhiều khám phá hồn nhiên khiến người lớn đôi lúc dở khóc dở cười. Đây là điều khó tránh khỏi. Quan trọng nhất là cha mẹ giữ được sự tỉnh táo, lý trí và đồng hành cùng con bằng thái độ bình tĩnh thay vì hoảng loạn. Chính cách ứng xử của người lớn sẽ quyết định trẻ cảm thấy an toàn để học hỏi, sửa sai và trưởng thành một cách tự nhiên.