Ngày nay, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đã thôi thúc nhiều bậc phụ huynh tìm kiếm cơ hội cho con em mình tại các trường quốc tế, với hy vọng mang đến một nền giáo dục tốt nhất cho con. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn chọn gửi trẻ vào những trường làng, dù điều kiện kinh tế gia đình dư dả. Mẹ đơn thân Hoà Minzy là một trong số phụ huynh đó.

Bé Bo được mẹ cho học tiểu học ở trường quê Bắc Ninh (Nguồn ảnh: Trường Tiểu học Phố mới).
Hòa Minzy được biết đến là một trong những ca sĩ nổi tiếng, thành công ở làng nhạc Việt, có nhiều bất động sản và xe hơi tiền tỷ, nhưng mới đây, quyết định của cô trong việc chọn trường học cho con trai đã khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì gửi bé Bo vào một ngôi trường quốc tế đắt đỏ như nhiều sao Việt khác, Hòa Minzy lại chọn gửi con trai theo học tại một trường công bình thường ở quê nhà Bắc Ninh.
Nhiều người cho rằng, có lẽ nữ ca sĩ muốn cậu quý tử có tuổi thơ gần gũi hơn với quê hương, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống giản dị bên bà con họ hàng, cùng những giá trị văn hóa mà cô từng lớn lên. Khoảnh khắc bé Bo với nụ cười rạng rỡ, và ánh mắt đầy hạnh phúc khi tham gia sự kiện của trường được chia sẻ lên MXH, đã chứng minh rằng nhóc tỳ rất hào hứng, vui vẻ với quyết định này của mẹ.


Bé Bo rất hào hứng, vui vẻ ở môi trường học mới (Nguồn ảnh: Trường Tiểu học Phố mới).
Được biết, ngôi trường mà bé Bo theo học nằm cách trung tâm Hà Nội 40km và chỉ cách thành phố Bắc Ninh 10km. Với diện tích rộng rãi và nhiều cây xanh, ngôi trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn mang lại một không gian thoáng đãng cho các em học sinh.
Những ai theo dõi Hòa Minzy, đều dành nhiều lời khen cho cách giáo dục con trai khéo léo của nữ ca sĩ. Mẹ đơn thân không chỉ quan tâm đến việc học của con ở trường, mà còn dành nhiều thời gian đồng hành cùng cậu quý tử trong việc học tập và rèn luyện tại nhà.
Bên cạnh việc học, Hòa Minzy còn khuyến khích con tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng, đầu tư cho con khám phá thế giới qua những chuyến du lịch. Cô từng chia sẻ quan điểm, việc học không nên bị áp lực, và chỉ cần Bo chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn là đủ. Cũng nhờ phương pháp nuôi dạy tinh tế như vậy, mà con trai Hòa Minzy từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, hiểu chuyện, hoạt bát và sống tình cảm.
Đoạn clip ấm áp giữa Hòa Minzy và con trai khiến ai nấy đều "tan chảy".


Hoà Minzy được khen ngợi khéo nuôi dạy con trai.
Qua đó mới thấy, việc trẻ có tiếp thu và đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập hay không thì không hoàn toàn phụ thuộc vào việc trẻ được học trường quốc tế hay trường công lập, học trường có học phí cao hay thấp.
1. Tính cách và sở thích cá nhân của trẻ
Mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm riêng, như tính cách, sở thích và cách tiếp thu khác nhau. Một số trẻ có thể học tốt trong môi trường áp lực cao của trường quốc tế, trong khi những trẻ khác có thể phát triển tốt hơn trong môi trường thân thiện, gần gũi của trường công lập. Cha mẹ cần hiểu rõ con mình để lựa chọn môi trường học phù hợp, giúp trẻ phát huy tối đa khả năng của mình.
2. Vai trò của cha mẹ trong quá trình học tập
Cha mẹ không chỉ là người tài trợ cho giáo dục, mà còn là người đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ trong việc học. Việc tạo điều kiện cho trẻ học tập tại nhà, khuyến khích chúng tự học, và cùng nhau khám phá kiến thức mới là rất quan trọng. Cha mẹ nên tham gia vào quá trình học của trẻ, giúp chúng hiểu rằng việc học là một hành trình liên tục, không chỉ diễn ra trong lớp học.
3. Chất lượng giáo dục và phương pháp giảng dạy
Không phải tất cả các trường quốc tế đều có chất lượng giáo dục tốt hơn trường công lập. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên và chương trình học. Các trường có thể có mức học phí khác nhau, nhưng điều quan trọng là chương trình học có phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ hay không. Cha mẹ cần tìm hiểu kỹ về chất lượng giáo dục của trường trước khi quyết định.
4. Môi trường xã hội và bạn bè
Môi trường xã hội mà trẻ sinh sống và học tập cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của chúng. Trẻ cần có những người bạn tích cực, cùng chia sẻ niềm đam mê học tập và khám phá. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và sự kiện xã hội để mở rộng mối quan hệ và học hỏi từ bạn bè.
5. Tư duy tích cực và sự kiên trì
Một điều quan trọng nữa là phát triển tư duy tích cực và sự kiên trì trong học tập. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ xem thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích, hãy giúp trẻ hiểu giá trị của việc cố gắng và không ngừng học hỏi. Tạo ra một môi trường tích cực tại nhà sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong việc đối mặt với thử thách.