Cổ phiếu "rơi tự do", Hải Phát mong sớm thoát diện đình chỉ giao dịch

Sau khi nhận được quyết định của HoSE, Hải Phát Invest đã phải chịu rất nhiều áp lực do cổ phiếu bị chất bán giá sàn, mất thanh khoản, áp lực từ các chủ nợ, trái chủ

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ngày 18/9 tới đây, cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát sẽ bị đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch ngày 11/9, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu HPX hiện chỉ được giao dịch trong phiên chiều.

Để khắc phục tình trạng này, phía Hải Phát cho biết, ngày 5/9/2023, HĐQT công ty đã chủ động ban hành Nghị quyết số 16 về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023 và công ty đã ký Hợp đồng Soát xét số 110/2024 về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 6/9, Công ty đã công bố Nghị quyết số 16 về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023 và công bố thông tin về việc công ty và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã ký Hợp đồng soát xét về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023. Ngày 10/9, công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2023.

Trước 12 giờ ngày 11/9/2023, công ty đã công bố BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023 và gửi các cơ quan liên quan Báo cáo số 347 ngày 11/9 về việc báo cáo hoàn thành việc khắc phục xong tình trạng cổ phiếu bị xử lý vi phạm và công bố thông tin theo quy định. Các nội dung này đã được công ty thực hiện xong trước khi công ty nhận được quyết định số 546 ngày 11/9 của HoSE.

Hồ sơ doanh nghiệp - Cổ phiếu 'rơi tự do', Hải Phát mong sớm thoát diện đình chỉ giao dịch

Diễn biến cổ phiếu HPX từ đầu năm đến nay (Nguồn: Trading View).

Để khắc phục tình trạng chứng khoản bị đình chỉ giao dịch và đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch, Hải Phát sẽ tiến hành thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 21/10 tới.

Trước đó ngày 30/8, công ty đã thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 19/9 và cũng đã thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 tới Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo kế hoạch, dự kiến trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông phê chuẩn việc công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6 và kết quả BCTC soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất), đồng thời báo cáo các nội dung có liên quan để thông qua tại chương trình Đại hội.

"Sau khi nhận quyết định đình chỉ giao dịch, công ty đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía các cổ đông do cổ phiếu bị chất bán giá sàn liên tục, mất thanh khoản, áp lực từ các chủ nợ, khách hàng, trái chủ, đối tác và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tái cấu trúc của công ty. Những hệ lụy từ sự kiện này đang tác động rất xấu đến hoạt động của công ty", Hải Phát cho hay.

Do đó, CTCP Đầu tư Hải Phát mong muốn sớm ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và hạn chế tối đa những hệ lụy xấu tiếp theo cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu HPX giảm kịch sàn về mức 5.480 đồng/cổ phiếu, đây là phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này, khiến thị giá giảm từ mức 7.310 đồng/cổ phiếu, tương đương 33% chỉ trong vòng 4 phiên giao dịch.