Khi có con rồi, nhiều bố mẹ sẽ nhận ra, để chăm con tốt thì việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cần phải được trau dồi mỗi ngày. Bởi trẻ nhỏ có rất nhiều vấn đề, mà đôi khi dù làm mẹ lần đầu hay nhiều lần sau đó thì mẹ vẫn rất khó phân biệt được đâu là tốt và đâu là xấu đối với con. Đó là lý do mà không ít tình huống, con rõ ràng đang có dấu hiệu bất ổn về sức khoẻ nhưng bố mẹ lại không hay biết gì.
Giống như trường hợp của mẹ bỉm trẻ Tiểu Phương (Trung Quốc). Cô vừa hạ sinh bé trai cách đây không lâu, và đứa trẻ đến nay đã được 2 tháng tuổi. Dạo gần đây, Tiểu Phương phát hiện con trai có nhiều hành động “thổi bong bóng”, phì nước bọt.
Ban đầu, cô tưởng đây là “trò đùa nghịch” của con, giống như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi một người hàng xóm, cũng đã làm mẹ qua chơi và phát hiện ra con trai Tiểu Phương liên tục làm ra hành động này nên ngay lập tức bảo Tiểu Phương đưa con đi khám.
Và quả thực, đến bệnh viện bác sĩ sau khi kiểm tra đã nhanh chóng yêu cầu Tiểu Phương làm thủ tục nhập viện cho con, vì kết luận đứa trẻ bị viêm phổi. Nghe bác sĩ nói, Tiểu Phương vô cùng hoang mang, không hiểu nguyên nhân do đâu và tại sao “thổi bong bóng” lại là dấu hiệu con trai đang gặp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đến vậy.
Không riêng Tiểu Phương, mà thực tế có không ít những bà mẹ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo các chuyên gia, bác sĩ, muốn biết hành động “thổi bong bóng” của trẻ là bình thường hay biểu hiện bất ổn về sức khỏe, chủ yếu phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ và các tình trạng tâm lý khác.
Nếu trẻ dưới 3 tháng tuổi khạc đờm, không chịu bú sữa, tinh thần không tốt, thở nhanh thì rất có thể trẻ bị viêm phổi và cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. Do hệ hô hấp của trẻ em còn non yếu nên một khi trẻ gặp vấn đề về hô hấp thì bệnh đã lan đến phổi.
Để hiểu rõ hơn, mẹ cần lưu ý 2 yếu tố quan trọng.
- Độ tuổi của trẻ: Nếu trẻ dưới ba tháng tuổi thổi bong bóng, điều này cần được chú ý, vì đây có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe. Ngược lại, nếu trẻ trên ba tháng tuổi, việc thổi bong bóng thường liên quan đến quá trình mọc răng, khi trẻ có nhiều nước bọt và thường chơi với bong bóng trong lúc chảy nước dãi.
- Trạng thái tinh thần của trẻ: Trẻ nhỏ thường không dễ bị sốt, nhưng nếu trẻ có dấu hiệu như không muốn bú, dễ bị sặc, hoặc ho khi uống sữa, đặc biệt là xuất hiện bọt, thì cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức, vì có thể trẻ đang mắc viêm phổi.
Tuy nhiên, nếu trẻ vẫn có tinh thần tốt, ăn, uống, ngủ và chơi một cách bình thường, thì việc thổi bong bóng có thể chỉ đơn giản là một hoạt động thú vị. Thực tế, khi chơi với bong bóng, trẻ không chỉ tìm thấy niềm vui mà còn đang rèn luyện não bộ và cơ miệng của mình.
Trẻ bị viêm phổi nguy hiểm ra sao?
- Khó thở: Viêm phổi có thể làm giảm khả năng hô hấp, dẫn đến tình trạng khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể bị thiếu oxy.
- Suy hô hấp: Trẻ có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, cần can thiệp y tế khẩn cấp, như dùng máy thở.
- Nhiễm trùng lan rộng: Viêm phổi không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn có thể lan sang các cơ quan khác, gây ra nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng phổi.
- Biến chứng lâu dài: Trẻ có thể gặp các vấn đề về hô hấp trong tương lai, như hen phế quản hoặc suy giảm chức năng phổi.
- Tử vong: Trong những trường hợp nghiêm trọng, viêm phổi có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh hoặc những trẻ có hệ miễn dịch yếu.