Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình những nét riêng biệt, nhưng không ít người nhận ra rằng con gái thường có xu hướng giống mẹ cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Mới đây, trên trang cá nhân diễn viên Phương Hằng, cô đăng tải bức ảnh chụp cô con gái Jennie vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Bé Jennie 8 tháng tuổi sở hữu nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn miệng chúm chím xinh. Nhóc tỳ được mẹ cắt kiểu tóc mái bằng lưa thưa trông lại càng ngộ nghĩnh hơn.

Bên cạnh hình ảnh con gái Jennie đáng yêu, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" khoe thêm bức hình lúc nhỏ của chính mình. Bà mẹ khẳng định "Thật ra lúc đó mình sinh đôi…2 chị em nó nè".
Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi, hóa ra Jennie chính là bản sao hoàn hảo của mẹ Phương Hằng bởi từ đôi mắt, miệng, mũi, khuôn mặt đều giống mẹ y đúc.
"Hai mẹ con giống nhau quá cơ"; "Bản sao hoàn hảo của mẹ Hằng kìa"; "Jennie mắt to nhìn như búp bê vậy"; "Thế này thì bố không còn tranh Jennie với mẹ nữa nha"... là những nhận xét đầy đáng yêu của mọi người dành cho hot mom "Gạo nếp gạo tẻ" Phương Hằng.


Diễn viên Phương Hằng để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc, cùng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã là ca sĩ Anh Tâm. Cô được nhiều người nhớ đến khi đảm nhận một nhân vật trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" phát sóng vào năm 2018.
Tháng 8 năm ngoái, sau 8 năm kết hôn, vợ chồng Phương Hằng vui mừng thông báo chuyện đã lên chức ba mẹ và việc hạ sinh cô công chúa đầu lòng Jennie. "Chào mừng con yêu đến với thế giới tuyệt vời này. Vì có con, ba mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời", nữ diễn viên chia sẻ cảm nhận trong lần đầu nhìn thấy con.
Từ đó, cuộc sống và những hình ảnh đáng yêu của bé Jennie - con gái diễn viên Phương Hằng và chồng Anh Tâm luôn được mọi người chú ý theo dõi và dành nhiều lời khen ngợi.


Nhìn vào hình ảnh của bé Jennie và mẹ Phương Hằng, nhiều người không khỏi tin rằng con gái chính là “bản sao” thu nhỏ của mẹ, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở những nét tính cách rất riêng.
Trên thực tế, khoa học cũng chỉ ra rằng trẻ em, đặc biệt là con gái, thường có xu hướng thừa hưởng nhiều đặc điểm từ mẹ do yếu tố di truyền và quá trình gắn bó, nuôi dưỡng ngay từ khi còn trong bụng. Điều này lý giải vì sao những khoảnh khắc “giống nhau như hai giọt nước” giữa mẹ và con luôn khiến mọi người thích thú.
Thứ nhất, dễ nhận thấy nhất chính là đặc điểm khuôn mặt. Từ đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng cho đến tổng thể gương mặt, con gái thường mang nhiều đường nét của mẹ.
Trong trường hợp của Jennie, đôi mắt to tròn, làn da sáng và nụ cười chúm chím đều khiến người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh của mẹ cô khi còn nhỏ. Đây là yếu tố di truyền rõ ràng nhất và cũng là điều khiến nhiều người trầm trồ khi so sánh ảnh hai mẹ con.
Thứ hai là làn da và màu sắc cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy sắc tố da của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, đặc biệt là trong giai đoạn sơ sinh và những năm đầu đời. Những bé gái có làn da trắng hồng, mịn màng như Jennie thường được cho là “thừa hưởng trọn vẹn gen đẹp” từ mẹ.
Không chỉ vậy, tình trạng da, độ nhạy cảm hay thậm chí xu hướng chăm sóc da sau này cũng phần nào chịu tác động từ di truyền này.
Thứ ba là mái tóc và cấu trúc tóc. Độ dày, độ xoăn, màu tóc hay cách tóc mọc đều có thể được truyền từ mẹ sang con. Việc Jennie để kiểu tóc mái bằng lưa thưa càng làm nổi bật nét đáng yêu giống mẹ ngày bé, cho thấy sự tương đồng không chỉ ở gương mặt mà còn ở những chi tiết nhỏ như mái tóc – điều mà nhiều người thường ít để ý nhưng lại mang tính di truyền rất cao.
Thứ tư là tính cách và cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, con gái thường học hỏi và phản chiếu cảm xúc từ mẹ trong quá trình lớn lên. Sự dịu dàng, cách biểu đạt cảm xúc, hay thậm chí là thói quen sinh hoạt hằng ngày đều có thể được “truyền lại” một cách tự nhiên.
Cuối cùng là gu thẩm mỹ và cách thể hiện bản thân. Từ cách ăn mặc, lựa chọn màu sắc đến phong cách sống, con gái thường chịu ảnh hưởng lớn từ người mẹ – người gần gũi và có tác động trực tiếp nhất trong quá trình trưởng thành. Những bé gái lớn lên trong môi trường được mẹ chăm chút, hướng dẫn sẽ dễ hình thành gu thẩm mỹ tương đồng, tạo nên sự “giống nhau” không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở thần thái.
Có thể nói, sự giống nhau giữa mẹ và con gái không chỉ là câu chuyện thú vị mà còn là minh chứng cho sự gắn kết đặc biệt của tình mẫu tử.