Con gái lai Tây của Hà Anh hút mọi ánh nhìn trong bộ đồ khoe đôi chân nàng tiên cá, thần thái đẹp sang hệt mẹ siêu mẫu

Bé Myla xinh xắn khi hoá thân thành nàng tiên cá trên bãi biển.

Nét đẹp của những em bé lai luôn mang một điều đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người. Con gái của siêu mẫu Hà Anh cũng là một trong số đó. Bé Myla lai 2 dòng máu, Việt của mẹ và Anh Quốc của bố. 

Từ khi chào đời, ái nữ nhà Hà Anh đã sở hữu diện mạo xinh xắn. Trong loạt ảnh mới nhất được mẹ siêu mẫu đăng tải trên trang cá nhân, bé Myla hóa trang thành nàng tiên cá trên bãi biển thu hút mọi ánh nhìn của cộng đồng mạng.

Bé Myla hoá trang thành nàng tiên cá xinh xắn.

Điểm khiến nhiều người thích thú và dành lời khen cho ái nữ nhà Hà Anh là thần thái của nhóc tỳ. Đúng chuẩn “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, Myla rất biết cách diễn hình thể và biểu cảm gương mặt trước ống kính, nhìn là biết học hỏi từ mẹ siêu mẫu. 

Những ai theo dõi gia đình Hà Anh, có thể dễ dàng nhận ra cô con gái đầu lòng của nàng siêu mẫu 8X là một đứa trẻ rất có cá tính, hoạt bát và đáng yêu. Mới ở độ tuổi lên 6, nhưng Myla đã trổ mã với đôi chân dài ngoằng. Nàng tiểu công chúa được mẹ cho theo học nhiều bộ môn năng khiếu nghệ thuật như vẽ tranh, múa bale, nhảy,... Được biết, Myla rất thích ca hát, tự tin catwalk trước ống kính.

Hà Anh luôn giúp con chăm chút vẻ ngoài, thay đổi phong cách thời trang phù hợp từng hoàn cảnh. Đó là lý do mà mỗi khi nhóc tỳ xuất hiện là lại khiến ai nấy đều đổ dồn ánh nhìn. Fan của siêu mẫu Hà Anh nhận xét bé Myla có nhiều tố chất để trở thành một người mẫu trong tương lai, nối nghiệp mẹ làm nên tên tuổi trong làng mẫu Việt.

Thực tế, sự tự tin và thần thái của một đứa trẻ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện trong cuộc sống. Tuy nhiên, những phẩm chất này không tự nhiên mà có, chúng được hình thành qua quá trình rèn luyện và trải nghiệm trong suốt thời gian trưởng thành. Trong hành trình đó, bố mẹ đóng vai trò là những “người thầy” thiết yếu, giúp trẻ khám phá và phát huy những ưu điểm của bản thân.

Để con có được sự tự tin, tích cực như Myla nhà Hà Anh, bố mẹ có thể tham khảo một số bí quyết dạy con bao gồm:

1. Tạo ra môi trường tích cực

Bố mẹ có thể tạo ra một môi trường yêu thương, hỗ trợ và không phán xét, nơi trẻ cảm thấy an toàn để thể hiện bản thân. Một không gian như vậy khuyến khích trẻ thử nghiệm, khám phá sở thích và khả năng của mình mà không sợ bị chỉ trích. Khi trẻ cảm thấy thoải mái trong môi trường của mình, sự tự tin sẽ dần hình thành.

2. Khuyến khích sự độc lập

Khuyến khích trẻ thực hiện các hoạt động độc lập, từ việc tự làm bài tập đến tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng và cảm giác thành công. Những trải nghiệm này không chỉ giúp trẻ học hỏi và trưởng thành mà còn tạo ra cảm giác tự tin khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập.

3. Phản hồi tích cực

Lời khen ngợi và sự công nhận từ bố mẹ là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lòng tự tin cho trẻ. Khi trẻ được khen ngợi vì những nỗ lực và thành tựu, chúng sẽ cảm thấy giá trị của bản thân được công nhận, từ đó thúc đẩy sự tự tin. Tuy nhiên, việc phản hồi cần phải thực tế và cụ thể, để trẻ hiểu rõ những điều mình đã làm tốt.

4. Dạy trẻ cách đối mặt với thất bại

Thất bại là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Bố mẹ có thể giúp trẻ học cách đối mặt với thất bại và xem đó là cơ hội để học hỏi. Việc này không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng kiên trì mà còn dạy chúng rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một bước đệm để tiến xa hơn.

5. Mô hình hóa hành vi tự tin

Bố mẹ cũng nên là hình mẫu cho trẻ. Việc thể hiện sự tự tin trong cách giao tiếp và hành xử hàng ngày sẽ giúp trẻ học hỏi và bắt chước. Khi trẻ thấy bố mẹ tự tin trong các tình huống xã hội, chúng sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng và muốn phát triển những phẩm chất tương tự.

6. Khuyến khích giao tiếp

Trẻ em cần có cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp của mình. Bố mẹ có thể tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động nhóm, trò chuyện và thảo luận với người lớn. Những trải nghiệm này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, từ đó tăng cường sự tự tin khi giao tiếp với người khác.

KIỀU TRANG