Con gái tố bị bố nuôi của mẹ “ngược đãi” mỗi ngày, mẹ kiểm tra camera thấy cảnh tượng liền mừng rỡ

Phản ứng của người mẹ khiến đứa con bất lực.

Trẻ em ngày nay sống trong xã hội, môi trường phát triển tốt nên chất lượng cuộc sống cũng được nâng cấp hơn so với trước đây. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng song hành cùng với đó cũng sẽ có những nhược điểm, mà nhược điểm này phần lớn đều do phương pháp giáo dục từ gia đình.

8 năm qua làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con, tôi từng rất tự tin về năng lực làm mẹ của mình. Nhưng cho đến bây giờ, tôi thực sự đã hối hận. Và nếu như không nhờ bố nuôi của tôi từ nước ngoài trở về, và ghé nhà chơi thì có lẽ tôi cũng đã “mặc kệ” lỗ hổng lớn mà mình vô tình tạo ra trên suốt hành trình nuôi dạy con gái.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi không dễ dàng gì để có được mọi thứ đủ đầy như hôm nay. Nếu không cày cuốc, không lăn xả đi làm thì tôi lấy gì để nuôi con, để đảm bảo sau này con có một cuộc đời hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, và cái giá mà tôi phải trả cho những năm tháng bận bịu, rồi dẫn đến tình trạng nuông chiều con thái quá đó là đứa trẻ bây giờ đã học lớp 5 nhưng không hề biết “đụng tay đụng chân” vào công việc nhà.

Sau khi về nước, bố nuôi và cũng là ông ngoại nuôi của con gái tôi đã nhận ra sự sai lầm trong cách tôi giáo dục con. Những ngày ông ở lại chơi, ông là người trực tiếp ở nhà chăm sóc cháu cho tôi đi làm. Và trong vỏn vẹn 1 tuần, bố nuôi đã khiến con tôi thay đổi ngoạn mục.

Đến nổi thời gian đầu, con gái còn nhiều lần mắc với tôi là bị ông ngoại “ăn hiếp”, “ngược đãi” khiến tôi không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, sau khi theo dõi từng việc làm, hành động của hai ông cháu ở nhà qua camera mỗi ngày, tôi đã rất mừng.

Lúc ở với mẹ, con gái tôi vì biết mẹ chiều nên rất hay mè nheo và phụ thuộc vào mẹ, nhưng khi ở với ông ngoại nuôi, sự nghiêm khắc của ông khiến đứa trẻ phải “rén” mà chấp nhận chỉnh đốn lại mình. Ngày nào bố nuôi cũng tạo “công ăn việc làm” cho cháu, những việc mà ở độ tuổi của con có thể tự làm được, ông đều để bé tự làm, chứ không làm thay như tôi.

Ảnh minh hoạ

Cái gì khó, cái gì còn bỡ ngỡ, bố nuôi đã tận tình chỉ dạy con gái tôi từng chút một. Ông cũng rất khéo và biết cách “đối phó” với sự cứng đầu hay mè nheo của cháu gái phù hợp. Thế nên, dù bị bắt làm việc nhà nhưng con gái tôi vẫn không hề phản kháng mạnh. Dần dần, con bé còn chịu phối hợp, ngoan ngoãn nghe theo lời của ông ngoại nuôi. 

Tôi thực sự rất vui và biết ơn, may nhờ có chuyến về nước này của bố nuôi mà cả tôi và con gái tôi đều được “giác ngộ”, thay đổi tốt hơn, mọi thứ vẫn còn kịp chứ chưa quá muộn màng.

Tâm sự từ độc giả phuongtran…@gmail.com

Tại sao trẻ em nên làm việc nhà?

Những trải nghiệm này, mặc dù có thể dẫn đến thất bại ban đầu, lại mang lại những bài học quý giá. Khi trẻ em đi qua những khó khăn này và cuối cùng thành thạo một kỹ năng, khả năng chịu đựng sự thất vọng của chúng cũng được cải thiện.

Việc thường xuyên làm việc nhà không chỉ giúp trẻ em phát triển kỹ năng sống mà còn giúp chúng có đủ can đảm để thử nghiệm, dám mắc lỗi và hành động. Nhờ đó, năng lực của trẻ trên mọi phương diện sẽ được nâng cao. Sự tự tin trong bản thân và khả năng vượt qua thử thách chính là những giá trị quý báu mà việc tham gia vào công việc nhà mang lại cho trẻ em.

Giống như nhiều trẻ em có thành tích học tập xuất sắc khác, các em thường giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Các em không ngại vất vả làm việc nhà và có thể tự mình vượt qua khó khăn trong học tập. Nếu không cho trẻ làm bất cứ việc gì, các em sẽ nghĩ rằng học tập là việc khó khăn nhất, và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải một chút khó khăn. Vì vậy, việc thường xuyên nhờ cha mẹ làm việc nhà sẽ rất có lợi cho trẻ.

Để rèn luyện trẻ làm việc nhà, cha mẹ không nên ngần ngại chỉ vì con còn nhỏ. Cha mẹ có thể làm điều này để trẻ sẵn sàng làm việc nhà và yêu thích công việc nhà. Khi làm việc nhà, hãy bắt đầu bằng việc để trẻ làm những việc trong khả năng của mình. Nếu giao cho trẻ những việc khó ngay từ đầu, trẻ có thể sẽ ngại làm việc nhà hơn. Chúng ta nên giao cho trẻ những việc nhà phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Ví dụ, khi trẻ lên 3 tuổi, bạn có thể yêu cầu trẻ giúp cha mẹ những việc đơn giản như lấy dép và vứt rác, đồng thời cũng có thể yêu cầu trẻ cất đồ chơi đã chơi. Khi trẻ lên 4-5 tuổi, bạn có thể yêu cầu trẻ thường xuyên làm một số việc nhà, chẳng hạn như tự giặt khăn tắm nhỏ, giúp cha mẹ lau bàn và quét nhà,... Sau khi trẻ lên 5-6 tuổi, trẻ có thể giúp cha mẹ rửa bát và giặt quần áo.

Dạy trẻ kỹ năng làm việc nhà

Chúng ta thường thích chơi trò chơi "cha mẹ - con cái" với con, nghĩ rằng điều này có thể làm tăng cường mối quan hệ cha mẹ - con cái. Trên thực tế, khi con cái cùng làm việc nhà với cha mẹ, điều này cũng có thể giúp mối quan hệ cha mẹ - con cái trở nên gần gũi hơn.

Cha mẹ có thể dạy con một số kỹ năng và phương pháp. Ví dụ, nếu muốn gấp một bộ quần áo, chúng ta có thể cho con xem cách gấp quần áo. Khi được cha mẹ hướng dẫn, trẻ sẽ dễ dàng làm việc nhà hơn và tự tin hơn. Cha mẹ sẽ không nghĩ rằng con mình đang "làm mọi thứ tệ hơn" khi làm việc nhà. Điều này không chỉ rèn luyện khả năng của trẻ mà còn thực sự giúp ích cho gia đình.

Hãy khuyến khích trẻ nhiều hơn và để trẻ trải nghiệm niềm vui khi làm việc nhà

Khi trẻ làm việc nhà, sai lầm phổ biến nhất mà cha mẹ mắc phải là chỉ trích con vì con chưa làm tốt. Lời chỉ trích của cha mẹ có thể khiến trẻ không muốn làm việc nhà nữa. Chúng ta nên động viên trẻ khi trẻ thất bại. Đừng sợ thất bại. Thất bại chẳng là gì cả.

Khi trẻ làm tốt, cha mẹ nên khen ngợi trẻ để trẻ có được cảm giác hoàn thành công việc và trải nghiệm niềm vui khi làm việc nhà. Đồng thời, khi trẻ làm việc nhà, chúng ta cũng có thể thưởng cho trẻ một số phần thưởng vật chất thích hợp để trẻ biết rằng lao động sẽ được đền đáp.

Khi làm việc nhà, cần thiết lập chế độ phân công lao động rõ ràng để khuyến khích trẻ em kiên trì

Một số trẻ em làm việc nhà theo ý thích và bỏ cuộc sau một hoặc hai lần, nhưng một số trẻ có thể kiên trì trong thời gian dài hơn. Cha mẹ có thể thiết lập một số hệ thống việc nhà tại nhà, chẳng hạn như bố rửa bát, mẹ nấu ăn, và con quét nhà và lau bàn.

Mỗi người đều có sự phân công lao động rõ ràng, điều này cũng giúp trẻ em gắn bó lâu dài với "công việc" của mình. Tóm lại, cần làm rõ với trẻ rằng làm việc nhà là nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình, chứ không phải chỉ là việc của mẹ.

TRANG TRI