Con trai Quang Dũng vào Đại học ở Mỹ, Jennifer Phạm tậu xế hộp 2 tỷ cho quý tử đi học

Bảo Nam thích thú với món quà mẹ tặng.

Là bố mẹ, ai cũng muốn mang đến cho con một sự hẫu thuẫn tốt nhất, đặc biệt là trên hành trình học vấn của con. Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi dành tặng cho cậu con trai đầu lòng Bảo Nam một món quà vô cùng giá trị, để phục vụ cho việc học.

Bảo Nam được mẹ đưa đi mua ô tô ở Mỹ.

Được biết, cậu quý tử của Jennifer Phạm và chồng cũ Quang Dũng hiện đang học lớp 12, chuẩn bị vào Đại học ở Mỹ. Vì muốn con có phương tiện đến trường thuận tiện, nàng hậu không ngại chi ra số tiền “khủng” tậu xế hộp cho con. Những hình ảnh Bảo Nam được mẹ trực tiếp đưa đi mua xe oto được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra rất thích thú, vui vẻ với món quà mẹ tặng.

Jennifer Phạm cùng em trai và em gái đi mua xe cho con trai.

Theo đó, xế hộp mà nàng hậu tậu cho quý tử thuộc dòng xe đắt tiền, cao cấp, là chiếc Tesla với thiết kế cửa cánh chim, có trị giá lên đến khoảng 86.630 USD tại Mỹ (tương đương hơn 2 tỷ VNĐ), còn nếu được bán ở Việt Nam sẽ là 9 tỷ đồng. Bên cạnh chiếc xe, diện mạo hiếm hoi xuất hiện của Bảo Nam cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Con trai Jennifer Phạm tuổi dậy thì 18 điển trai, cao lớn, được nhận xét giống bố Quang Dũng. 

Dưới bài chia sẻ của nàng hậu, không ít người dành lời chúc mừng đến Bảo Nam và gia đình, cũng như nể phục trước độ chịu chi của Hoa hậu Jennifer Phạm cành cho con trai. 

Bảo Nam khá thích thú với món quà mẹ tặng.

Trước đó không chỉ Jennifer Phạm mà cũng có nhiều cặp bố mẹ nhà showbiz Việt khác cũng vô cùng “mát tay”, dành tặng xe hơi đắt tiền để con cái tiện di chuyển đi học, đi làm, hoặc mang tính tài sản tích lũy cho tương lai của con, điển hình như Lọ Lem ái nữ nhà Quyền Linh, con trai Bằng Kiều, con gái NSƯT Trịnh Kim Chi, con trai Lệ Quyên, Cường Đôla, Diệp Lâm Anh,...

Các món quà bố mẹ tặng, dù giá trị lớn hay nhỏ, đều có thể mang lại những tác động tích cực sâu sắc về mặt tinh thần cho con trẻ. Dưới đây là những lợi ích chi tiết hơn mà việc tặng quà có thể mang lại:

1. Khích lệ và động viên

Món quà không chỉ đơn thuần là một vật phẩm, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm và tình yêu thương từ người lớn. Khi trẻ nhận được quà, chúng cảm thấy được yêu thương và đánh giá cao, điều này rất quan trọng trong việc phát triển tâm lý của trẻ. Những món quà có thể khích lệ trẻ cố gắng hơn trong học tập hoặc các hoạt động khác, từ đó tạo động lực cho trẻ.

2. Tăng cường sự tự tin

Khi được tặng quà, đặc biệt là những món quà phù hợp với sở thích cá nhân, trẻ sẽ cảm thấy tự hào và có giá trị hơn trong mắt người khác. Sự công nhận này giúp trẻ phát triển lòng tự trọng và sự tự tin, hai yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách. Trẻ có thể cảm thấy mình đặc biệt và có thể tự tin thể hiện bản thân hơn.

3. Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo

Những món quà như đồ chơi sáng tạo, sách truyện hay bộ dụng cụ nghệ thuật không chỉ là những vật phẩm giải trí mà còn là công cụ kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. Khi chơi với những món quà này, trẻ có thể phát triển khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và khám phá thế giới xung quanh. Qua đó, trẻ học hỏi được nhiều điều mới mẻ và thú vị.

4. Dạy bài học về giá trị

Việc nhận quà cũng mang lại cơ hội để trẻ học hỏi về giá trị của sự chia sẻ và lòng biết ơn. Khi trẻ nhận quà từ bạn bè hoặc người thân, đó là cơ hội để dạy trẻ biết cảm ơn và trân trọng những gì mình có. Những bài học này sẽ hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho trẻ trong suốt cuộc đời.

5. Tạo kỷ niệm đẹp

Mỗi món quà đều có thể gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp. Những kỷ niệm này không chỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc mà còn tạo ra những mối liên kết tình cảm mạnh mẽ với gia đình và bạn bè. Khi trẻ lớn lên, chúng sẽ nhớ về những món quà và những khoảnh khắc vui vẻ đó, từ đó hình thành những giá trị tinh thần quý báu.

6. Thúc đẩy sự giao lưu và kết nối xã hội

Quà tặng có thể là cầu nối giữa trẻ với bạn bè, giúp trẻ mở rộng mối quan hệ xã hội. Khi trẻ cùng nhau chia sẻ quà, tham gia vào các hoạt động liên quan đến quà tặng, chúng học cách tương tác tích cực với nhau. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp mà còn cải thiện khả năng làm việc nhóm.

7. Giúp trẻ quản lý cảm xúc

Nhận quà có thể là một trải nghiệm cảm xúc phong phú. Trẻ học cách quản lý cảm xúc của mình, từ sự vui mừng khi nhận quà đến cảm giác hụt hẫng khi không nhận được món quà mong muốn. Những trải nghiệm này giúp trẻ phát triển khả năng đồng cảm và hiểu biết về cảm xúc của người khác.

KIỀU TRANG