Công an Bình Dương thông tin mới về vụ cháy khiến 32 người tử vong

Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án trên vẫn đang tiếp tục được điều tra và chờ nhiều kết quả giám định.

Ngày 1/11, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong.

Theo Đại tá Chính, sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra và bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ - cán bộ phòng cháy chữa cháy Tp.Thuận An "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng theo thông tin từ Đại tá Chính, vụ cháy trên rất phức tạp và nghiêm trọng vì liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có các vấn đề về thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Sự kiện - Công an Bình Dương thông tin mới về vụ cháy khiến 32 người tử vong              Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc.

“Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trưng cầu giám định, làm rõ thông, phát hiện sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Và đến thời điểm hiện tại vụ án trên vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa kết thúc” Đại tá Chính thông tin.

Liên quan đến vấn đề người nhà nạn nhân phản ánh và muốn tìm hiểu thông tin về việc nhận lại tài sản của nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaok An Phú. Đại tá Chính cho biết, cơ quan chức năng vẫn tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc xác định và trả lại tài sản cho nạn nhân, thân nhân nạn nhân, những người đại diện hợp pháp.

Sự kiện - Công an Bình Dương thông tin mới về vụ cháy khiến 32 người tử vong (Hình 2).                                  Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy.

“Cơ quan chức năng phải thẩm định, thẩm tra hồ sơ, xác định người thân hợp pháp hưởng thừa kế, sau khi xác minh đúng sẽ trả lại tài sản cho nạn nhân, thân nhân… việc thẩm định kỹ lưỡng cũng nhằm tránh việc khiếu nại và sai sót..”, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin.