Công an Đà Nẵng truy tìm bà Hồ Thị Ánh

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định truy tìm đối với bà Hồ Thị Ánh (sinh năm 1971, trú phường Liên Chiểu) để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định truy tìm đối với Hồ Thị Ánh (sinh năm 1971, trú tổ 49, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra hình sự. Hiện đối tượng không rõ đang ở đâu.

truy-tim-1770774325.jpg
Quyết định truy tìm bà Ánh của Công an TP Đà Nẵng. (Ảnh: CACC).

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 7/2024, bà Hồ Thị Ánh liên hệ với ông Trung, cho biết đang có bộ hồ sơ mua đất giải tỏa, dự kiến tách ra 5 lô đất và đề nghị chuyển nhượng cho ông Trung 2 lô với giá 1,6 tỷ đồng/lô. Tin tưởng, ông Trung đồng ý và hai bên lập hợp đồng đặt cọc mỗi lô 200 triệu đồng, có sự chứng kiến của bà Trần Thị Hương Trúc (sinh năm 1989, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ngày 19/7/2025, ông Trung chuyển khoản tổng cộng 120 triệu đồng vào tài khoản số 191354541130616 (Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Như Ý) gồm hai lần: 70 triệu đồng và 50 triệu đồng, đồng thời giao thêm 80 triệu đồng tiền mặt cho bà Ánh. Đến ngày 24/7/2025, ông Trung tiếp tục chuyển khoản 120 triệu đồng vào tài khoản số 7872798 (Ngân hàng ACB, chủ tài khoản Hồ Thị Ánh). Hai bên thống nhất cấn trừ khoản nợ 80 triệu đồng mà bà Ánh nợ ông Trung trước đó.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, sau 3 tháng, bà Ánh sẽ hoàn tất thủ tục ra sổ đỏ và tiến hành công chứng chuyển nhượng cho ông Trung. Tuy nhiên, đến hạn, bà Ánh không thực hiện cam kết. Dù ông Trung nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền, bà Ánh chỉ viết giấy hẹn tiếp tục kéo dài thời gian rồi sau đó trốn tránh, không nghe điện thoại và cắt đứt liên lạc.

Nghi ngờ bà Hồ Thị Ánh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Trung đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP Đà Nẵng. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, song hiện đối tượng không rõ nơi cư trú, nên đã ban hành Quyết định truy tìm đối với Hồ Thị Ánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện đối tượng, cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng – Khu vực 2 (địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), hoặc liên hệ đồng chí Trần Đình Quang Thỉnh, số điện thoại 0906.45.89.75, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật

Theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định khi người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định. Khung hình phạt đối với hành vi này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Về chủ thể, người thực hiện hành vi lừa đảo phải từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Về khách thể, hành vi phạm tội xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Về mặt khách quan, người phạm tội có hành vi đưa ra thông tin không đúng sự thật bằng nhiều hình thức khác nhau như lời nói, văn bản hoặc hành động nhằm làm cho bị hại tin tưởng và tự nguyện giao tài sản. Việc chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi chuyển dịch trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Dấu hiệu then chốt để nhận diện tội danh này là mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn gian dối, qua đó phân biệt với các hành vi vi phạm khác có tính chất tương tự.

Về giá trị tài sản, tài sản bị chiếm đoạt phải đạt từ 2 triệu đồng trở lên. Trường hợp dưới mức này, người thực hiện hành vi chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản mà chưa được xóa án tích.

Về mặt chủ quan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi gian dối của mình là trái pháp luật, thấy trước hậu quả và mong muốn chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lam Giang (t/h)