Công an TP.HCM tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc ứng dụng Coolcat (sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn) có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 26/4, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) cho biết, đã tiếp nhận đơn của hàng trăm nhà đầu tư tố cáo bị Coolcat lừa đảo.

“Chúng tôi đang tập hợp đơn tố cáo sau đó chờ Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công xử lý’, một cán bộ điều tra cho biết.

Cụ thể, chiều 19/4, nhiều người đã tới PC01 gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Theo đó, nhiều người đã đầu tư vào sàn Coolcat (hiện sàn đang bị sập) bị hấp dẫn vì lợi nhuận cao, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn. Chỉ cần người chơi tải phần mềm Coolcat về điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình và đăng ký để chơi.

z2450549291938-bcce5-1619482851.jpg
Nhiều người dân đã “sập bẫy” sàn ứng dụng Coolcat. Ảnh: Lao động

Theo các nạn nhân, công việc là bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng; nếu thua 6 lần liên tiếp thì phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%. 

Anh N.C.N. (đại diện nhóm bị Coolcat lừa đảo) cho biết, đã tập hợp hồ sơ của hơn 460 nhà đầu tư bị lừa và nộp cho Công an TP.HCM.

Theo anh N. phía công an bước đầu tiếp nhận đơn, yêu cầu anh và một số bị hại khác bổ sung thêm một số giấy tờ vào hồ sơ.

“Đây là đợt thứ 2 các nạn nhân gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM. Tổng số đơn 2 đợt là hơn 500 bộ hồ sơ. Còn nhiều trường hợp khác ở xa sẽ gửi đơn trong vài ngày tới”, anh N. chia sẻ.

Ngoài gửi đơn tố cáo đến công an, các nhà đầu tư còn viết tâm thư cầu cứu gửi đến Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành. Người đại diện viết thư là chị C.T.M., các bị hại khác ký tên tập thể.

Trong thư, chị M. viết rằng do đại dịch mà nhiều bị hại lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Qua lời mời gọi giới thiệu, các nạn nhân muốn tìm cơ hội để ổn định cuộc sống, đủ chi tiêu tạm thời trước khi kiếm được việc làm, trở lại cuộc sống như ban đầu.

“Quay đi nhìn lại thì cũng trách chúng tôi vì muốn nhanh và kiếm thêm tí tiền nào hay tiền đó để lo cho gia đình bớt khổ. Có những người vì chuyện này mà lâm cảnh nợ nần, có người đau khổ quá mà nghĩ quẩn”, chị M. viết.

Cũng theo nội dung đơn, chị M. viết rằng đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tội phạm tinh vi. Qua đó, chị M. cùng các nhà đầu tư mong muốn cơ quan ban ngành sớm vào cuộc điều tra, xử lý những người trong tổ chức Coolcat.