Công an vây bắt nhóm "quái xế" tụ tập đua xe, náo loạn đường phố Phan Thiết

Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mai phục, xử lý hàng chục "quái xế" bốc đầu, so kè tốc độ trên các tuyến đường Nguyễn Thông, Võ Nguyên Giáp (TP.Phan Thiết).

Theo báo Thanh Niên, ngày 25/7, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự đã tổ chức đón lõng, xử lý nhóm đua xe vào rạng sáng cùng ngày trên đường Võ Nguyên Giáp (đường 706B) và đường Nguyễn Thông. Đây là tuyến đường từ Phan Thiết ra Mũi Né, vào ban đêm rất vắng, ít người đi lại. Công an chia làm nhiều tổ, cải trang theo dõi, mai phục và vây bắt các "quái xế" đua xe quá khích.

Khoảng 23h khuya 25/7, đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thông có nhiều nhóm thanh niên từ H.Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình tụ tập về đây dàn hàng ngang. Tất cả nhóm "quái xế" này đã nằm trong kế hoạch mai phục của lực lượng công an nhưng không hề hay biết.

05-47-11-gzpn-1627204049.jpg
Công an mai phục và tạm giữ nhóm thanh niên đua xe lúc rạng sáng. Ảnh: Thanh Niên

Báo Công lý thông tin thêm, khoảng 1 giờ sáng, hàng chục đối tượng bắt đầu nẹt pô, bốc đầu, chạy tốc độ cao trên đường và nhiều người đứng cổ vũ hai bên đường Võ Nguyên Giáp.

Lực lượng chức năng ngay lập tức vây ráp, chốt chặn để bắt giữ. Khi thấy Công an, nhóm này đã bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm hoặc bỏ xe chạy thoát thân.

Tại hiện trường, Công an bắt được khoảng 30 xe máy, phần lớn xe đã thay đổi kết cấu như đôn dên, xoáy nòng, thay pô...Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở sàng lọc, xử lý.

Thông tin trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, điều đáng nói, thời điểm nhóm thanh niên tụ tập đua xe, các huyện, thành phố trong tỉnh Bình Thuận đang thực hiện Chỉ thị 15, khắp nơi ra sức phòng, chống dịch bệnh.