Công an Vĩnh Long bắt giam hai thanh niên chuyên đi cướp vé số của người nghèo

Hai thanh niên trai tráng chuyên chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường vắng người để vờ hỏi mua vé số, sau đó cướp giật.

Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Phong (31 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Trương Thành Tâm (29 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Hai bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, công an nhận tin báo của anh Huỳnh Văn Việt (39 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, bán vé số dạo) về việc bị 2 người đàn ông đi xe máy cướp vé số.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào giữa trưa, đường vắng, không có nhân chứng nên quá trình xác minh gặp khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tâm và Phong là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tâm và Phong khai nhận, khoảng 12h30 ngày 9/7, Tâm lái xe máy chở Phong đi trên Quốc lộ 54 với mục đích cướp giật vé số của những người bán vé số dạo mang đi bán lại lấy tiền tiêu xài và hút chích ma túy.

Khi đến địa phận xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Tâm và Phong thấy anh Việt đang đạp xe đi bán vé số nên áp sát, vờ hỏi mua rồi giật 50 tờ vé số.

Mở rộng điều tra, Tâm và Phong khai nhận, ngoài vụ cướp trên, cả hai còn thực hiện 5 vụ cướp giật vé số khác tại huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Được biết, cả hai đều nghiện ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an làm rõ, xử lý theo quy định.