CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY): Nợ nần chồng chất, thua lỗ triền miên

Báo cáo tài chính năm 2023 cho thấy một “gam màu tối” tiếp tục bao phủ lên CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) với tình trạng thua lỗ kéo dài, nợ nần chồng chất, vốn chủ sở hữu âm…

Theo báo cáo tài chính năm 2023, tình hình có vẻ khả quan hơn cho PVY khi ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, tương đương 993,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp thu về hơn 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 42 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu tài chính của công ty đạt 10,3 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 1,5 tỷ đồng). Thế nhưng, chi phí lãi vay 57,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 28,4 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đi xuống, ghi nhận âm 17,1 tỷ đồng (cùng kỳ âm 115,7 tỷ đồng).

Trừ đi thuế và các chi phí khác, PVY báo lỗ ròng hơn 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 115,4 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp công ty làm ăn thua lỗ, chìm sâu trong khó khăn.

2-1709784063.png

Kết quả kinh doanh của PVY trong 4 năm gần đây.

Giải trình nguyên nhân, PVY cho biết do các dự án đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện trong năm chưa đủ để bù đắp các khoản chi phí lãi vay dài hạn, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn và đẩy mạnh doanh thu ở các lĩnh vực cho chi phí trực tiếp thấp, lợi nhuận cao, từng bước bù đắp chi phí cố định để tiến dần đến điểm hòa vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PVY ở mức 1.002 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 346,7 tỷ đồng (chiếm 34% tổng tài sản), hàng tồn kho tăng gấp đôi lên 143,5 tỷ đồng (chiếm 14%).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng từ 1.091 tỷ đồng lên 1.434 tỷ đồng (tương ứng tăng 24%). Phần lớn trong đây là các khoản phải trả người bán ngắn hạn 250 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 615,7 tỷ đồng…

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu ở mức âm 431,9 tỷ đồng (cùng kỳ âm 407,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nhìn vào tình hình kinh doanh “ảm đạm” của PVY, công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã từ chối đưa ra ý kiến kết luận. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, PVY đã báo cáo số lố lũy kế 1.029 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn 829,9 tỷ đồng, khoản gốc vay quá hạn thanh toán 599,9 tỷ đồng, lãi vay quá hạn thanh toán 380,1 tỷ đồng.

Vì vậy, kiểm toán viên đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận kiểm toán cho báo cáo tài chính 2023 của công ty.

Được biết, CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) được thành lập vào năm 2007 và chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2017. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị, phụ tùng liên quan đến ngành chế tạo giàn khoan, dầu khí.