Trong hành trình làm cha mẹ, mỗi ngày đều mang đến những điều bất ngờ và thú vị. Đặc biệt là khi có thêm một thành viên mới trong gia đình, niềm vui có thể đi kèm với những thách thức mà các bậc phụ huynh không thể ngờ tới.
Câu chuyện về một gia đình có hai đứa trẻ được truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong đó có một bé sơ sinh và một bé trai 5 tuổi, đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi mẹ các bé phát hiện ra sự thật kinh hoàng đằng sau tiếng khóc của con gái mỗi khi được anh trai bế.
Ảnh minh hoạ
Câu chuyện bắt đầu khi người mẹ vì muốn con trai có người chơi cùng, nên đã quyết định sinh thêm một em gái cho cậu bé. Để hai anh em có cơ hội gần gũi và gắn kết với nhau, người mẹ thường xuyên cho con trai giữ em gái trong lúc chị bận làm việc nhà. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mỗi khi bé gái được anh trai bế, cô nhóc đều khóc rất to.
Mới đầu, người mẹ còn nghĩ rằng có thể con gái chưa quen hơi anh trai, tưởng ai lạ nên phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng khi tình trạng này xảy ra liên tục, chị bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì lo lắng nên người mẹ quyết định kiểm tra con gái kỹ lưỡng. Cuối cùng, khi thay đồ cho con, người mẹ tá hoả phát hiện trên cơ thể của bé có nhiều vết hằn, và theo suy đoán của chị thì những dấu vết này không thể đến từ một ai khác ngoài anh trai của cô bé.
Ảnh minh hoạ
Vừa sốc, vừa bực mình, lại xót con, nhưng người mẹ vẫn kiềm chế, khéo léo hỏi han cậu con trai. Sau đó, đứa trẻ cũng thừa nhận rằng mình đã làm đau em gái. Nguyên nhân chính là vì cậu bé cảm thấy từ khi em gái ra đời, em đã "chiếm" hết tình yêu thương của mẹ, khiến cậu không còn được mẹ quan tâm như trước nữa.
Nghe con trai vừa nhận lỗi vừa rơi nước mắt, người mẹ lúc này mới không ngừng tự trách bản thân. Hoá ra, người sai lầm không phải là đứa trẻ, mà chính là người làm mẹ như cô. Và thực tế mà nói, đây không phải là tình huống hiếm gặp, ngược lại còn khá phổ biến trong nhiều gia đình có trẻ nhỏ từ 2 con trở lên.
Vậy, khi quyết định sinh thêm con, làm thế nào để bố mẹ cân bằng mối quan hệ giữa các con và phòng ngừa tối đa những trường hợp gây đau lòng như trên xảy ra?
1. Chia sẻ tình yêu thương bình đẳng
Khi có thêm một đứa trẻ, cha mẹ cần chuẩn bị tinh thần để đối xử công bằng với tất cả con cái. Việc để con thứ hai nhận được sự chăm sóc và yêu thương quá mức có thể khiến con đầu lòng cảm thấy bị bỏ rơi. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ và gây ra sự oán giận giữa các con.
Để tránh điều này, cha mẹ nên thể hiện tình yêu thương một cách đồng đều và công bằng. Nếu cha mẹ có thể tạo ra một môi trường yêu thương và quan tâm, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và được hỗ trợ. Chỉ khi tất cả các con đều cảm nhận được sự yêu thương, sự gắn kết trong gia đình mới có thể phát triển mạnh mẽ.
2. Sử dụng lý trí trong giáo dục
Ngày nay, phương pháp giáo dục truyền thống như “con ngoan trò giỏi” đã không còn phù hợp. Cha mẹ cần chú trọng đến lý lẽ và giao tiếp với trẻ một cách văn minh. Thay vì mắng mỏ hoặc đánh đập trẻ mỗi khi có vấn đề xảy ra, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và cùng trẻ phân tích tình hình.
Đặc biệt, trong những gia đình có trẻ cùng độ tuổi, khi xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ nên xử lý một cách công bằng, không thiên vị ai. Việc này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và hiểu rằng mọi người đều có quyền lên tiếng và giải quyết xung đột.
3. Thúc đẩy tình cảm giữa các con
Sự xuất hiện của đứa con thứ hai có thể khiến đứa con đầu lòng cảm thấy bị xâm phạm. Trẻ có thể nghĩ rằng những thứ vốn thuộc về mình giờ đây phải chia sẻ với người khác, dẫn đến sự từ chối và căng thẳng. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ lớn hơn cách chăm sóc em nhỏ, giúp trẻ phát triển tinh thần trách nhiệm và tình cảm.
Trẻ em thường dễ dàng kết nối với nhau qua trò chơi. Cha mẹ nên tạo điều kiện cho các con tương tác thường xuyên, từ đó thúc đẩy tình bạn giữa chúng. Những khoảnh khắc vui vẻ khi chơi đùa sẽ giúp trẻ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, giảm bớt sự mâu thuẫn.
4. “Cãi vã” như một cơ hội học hỏi
Xung đột và cãi vã giữa các con có thể không phải là điều xấu. Trên thực tế, những cuộc cãi vã này có thể giúp trẻ nhận ra vấn đề và học cách giải quyết xung đột. Sau mỗi lần cãi vã, trẻ sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và của người khác, từ đó thúc đẩy sự phát triển tình cảm anh chị em.
Cha mẹ nên nhìn nhận những cuộc cãi vã như một cơ hội để giáo dục trẻ về cách thương lượng, thỏa hiệp và yêu thương. Khi trẻ học được cách giải quyết mâu thuẫn một cách khéo léo, chúng sẽ trưởng thành hơn trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.