Cuộc sống của tài tử đóng Ngọc Hoàng điển trai trong Tây du ký sau 35 năm

Vương Vệ Quốc không phải là tài tử đóng "Tây du ký" đầu tiên, tuy nhiên lại là người tạo được ấn tượng nhất với khán giả. Cuộc sống của ông sau 35 năm kể từ khi phim phát sóng thế nào?
tay-du-ky-9-1620656485.jpg
Vương Vệ Quốc của "Tây du ký". Ảnh: Xinhua.

Không phải là Ngọc Hoàng đầu tiên trong "Tây du ký"

Khi tài tử Chương Ngọc Thiện không thể tiếp tục tham gia "Tây du ký" vì một vài lý do cá nhân thì người được đạo diễn Dương Khiết chọn cho vai Ngọc Hoàng là nam diễn viên Vương Vệ Quốc.

Ban đầu nhiều người lo lắng liệu Vương Vệ Quốc có thể hiện phong thái của Ngọc Hoàng mà Chương Ngọc Thiện để lại hay không thì bất ngờ vai diễn của nam tài tử thành công ngoài mong đợi.

Ông cũng được đánh giá là Ngọc Hoàng điển trai nhất của "Tây du ký". Thành công của vai diễn này đã giúp tên tuổi của ông ngày một phổ biến rộng rãi. Điều đặc biệt là ngoài vai Ngọc Hoàng trong phim thì ông còn đảm nhận thêm hai vai nữa là Sư đà lĩnh và yêu quái Bạch Tượng.

Là tài tử của nhiều phim kinh điển

Vương Vệ Quốc sinh năm 1955. Ông từng là diễn viên của Viện kịch nói Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với các ngôi sao khác được đào tạo bài bản diễn xuất từ nhỏ thì ông từng xuất thân là một người buôn bán ở chợ.

Tuy nhiên, vì vóc dáng, ngoại hình sáng sủa, ông được khuyên tham gia thi vào Học viện hý kịch Trung Quốc. Sau khi thi đỗ, ông ra sức học tập và khi tốt nghiệp thì được nhận vào Viện kịch nói Trung ương. Từ đây, ông nỗ lực để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Một điều thú vị là ngoài vai diễn trong "Tây du ký", Vương Vệ Quốc còn thành danh khi tham gia 2 phim kinh điển khác là "Tam quốc diễn nghĩa" và "Thủy hử". Trong "Tam quốc diễn nghĩa", ông đảm nhận vai danh tướng Trương Liêu còn "Thủy hử", nam tài tử đóng Lư Tuấn Nghĩa - vị anh hùng xếp thứ hai trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Qua loạt vai diễn này, Vương Vệ Quốc được xem là một trong những ngôi sao Hoa ngữ kinh điển của màn ảnh. Sau nhiều năm qua, tên tuổi của ông vẫn được công chúng nhắc đến.

Hiện tại, ông đã ở tuổi U70 nhưng vẫn khỏe mạnh. Nam tài tử không còn tham gia đóng phim nhiều như trước. Trong một sự kiện hội ngộ dàn sao "Tây du ký" cách đây không bao lâu, ông xuất hiện trước công chúng và được không ít khán giả yêu mến.

Ngoài ra, ông cũng tham gia một số chương trình văn nghệ trên sóng truyền hình để giao lưu với khán giả.

Theo Lao động