Cuộc sống nghỉ hưu khó khăn chật vật tôi mới thấm: 2 thứ đưa cho con cái "giữ hộ" là mất hẳn, lúc cần không bao giờ lấy lại được

Trước đây, nhiều người lớn tuổi thường có suy nghĩ rằng khi về già, mình có thể dựa vào con cái. Vì thế, họ sẵn sàng trao phần lớn tài sản, tiền bạc cho các con với niềm tin rằng sau này con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.

Thế nhưng, cùng với những câu chuyện xảy ra trong thực tế, ngày càng nhiều người nhận ra rằng tuổi già muốn sống an yên thì không nên đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào tay con cái. Có những thứ cha mẹ không nên vội trao đi, bởi một khi đã mất đi, đến lúc cần lại rất khó lấy lại.

Những điều cha mẹ không nên vội trao hết cho con cái

Thứ nhất: Tiền tiết kiệm cả đời

Trước đây, nhiều người lớn tuổi cho rằng con cái rồi sẽ chăm sóc mình khi về già, vì vậy việc đưa tiền tiết kiệm cho con sớm hay muộn cũng không khác nhau quá nhiều.

Sau khi con cái lập gia đình, một số cha mẹ sẵn sàng trao phần lớn tiền tích lũy cả đời cho con với mong muốn hỗ trợ con xây dựng cuộc sống riêng, đồng thời tạo sự gắn kết với con và gia đình của con.

Tuy nhiên, nhiều người sau này mới nhận ra rằng việc trao hết tiền tiết kiệm quá sớm có thể khiến cha mẹ rơi vào thế bị động.

Một tình huống có thể xảy ra là con cái sử dụng số tiền cha mẹ cho nhưng không có kế hoạch phù hợp, khiến khoản tích lũy nhanh chóng cạn kiệt. Đến khi cha mẹ cần tiền để trang trải cuộc sống hoặc chăm sóc sức khỏe, họ lại không còn nguồn tài chính dự phòng.

Ảnh minh họa

Khi tuổi đã cao, muốn tự mình kiếm tiền trở lại cũng không còn dễ dàng. Lúc ấy, cha mẹ có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào con cái.

Một tình huống khác là các con nảy sinh mâu thuẫn vì cho rằng cha mẹ phân chia tài sản không công bằng.

Trong một gia đình có nhiều con, chuyện cha mẹ muốn hỗ trợ người này nhiều hơn người kia đôi khi có thể tạo ra cảm giác bất bình. Nếu các con không thống nhất được, tiền bạc rất dễ trở thành nguyên nhân khiến tình cảm anh chị em bị ảnh hưởng.

Vì vậy, thay vì trao toàn bộ tiền tiết kiệm khi tuổi còn chưa quá cao, cha mẹ nên giữ lại một khoản dự phòng cho chính mình. Đó không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo đảm cuộc sống của bản thân khi về già.

Thứ hai: Quyền tự quyết đối với cuộc sống của mình

Một điều khác mà người lớn tuổi không nên dễ dàng trao cho con cái là quyền tự quyết.

Có những người khi về già dần hình thành thói quen mọi việc đều hỏi ý kiến con. Con đồng ý thì làm, con không đồng ý thì thôi. Lâu dần, họ gần như từ bỏ quyền quyết định đối với chính cuộc sống của mình.

Ban đầu, điều này có thể xuất phát từ sự tin tưởng và mong muốn nghe lời con. Nhưng nếu kéo dài, cha mẹ có thể trở nên quá phụ thuộc vào con cái trong những chuyện vốn thuộc về cuộc sống cá nhân.

Từ việc đi đâu, làm gì, gặp ai cho đến cách sắp xếp thời gian, tất cả đều phải chờ sự đồng ý của con.

Khi đó, người già rất dễ cảm thấy mình không còn cuộc sống riêng. Thậm chí, nếu phải ở cùng con để chăm cháu, họ có thể dần trở thành người đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm sóc con cháu mà không còn thời gian dành cho bản thân.

Tuổi già vẫn cần tình thân, nhưng cũng cần một khoảng không gian riêng. Cha mẹ có thể lắng nghe và tiếp nhận lời khuyên từ con cái, nhưng những quyết định liên quan đến cuộc sống của mình vẫn nên có sự chủ động nhất định.

Ảnh minh họa

Làm gì để tuổi già có thể sống an yên?

Thứ nhất, giữ khoảng cách phù hợp với con cái

Nếu muốn tận hưởng những năm tháng tuổi già một cách thoải mái, cha mẹ nên duy trì một khoảng cách phù hợp với con cái.

Khi còn khỏe mạnh và có khả năng tự chăm sóc bản thân, cha mẹ nên hạn chế can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con. Mỗi thế hệ đều có cách sống, quan điểm và những lựa chọn riêng. Việc giữ khoảng cách vừa phải giúp con cái có không gian riêng, đồng thời giúp cha mẹ tránh những va chạm không cần thiết.

Khi cần sự giúp đỡ của con cái, cha mẹ cũng nên nói rõ nhu cầu của mình thay vì can thiệp vào mọi vấn đề của gia đình con.

Ngược lại, khi con cái thực sự cần sự hỗ trợ của cha mẹ, nếu trong khả năng của mình, cha mẹ có thể chủ động giúp đỡ. Sự hỗ trợ xuất phát từ tình cảm và tự nguyện sẽ dễ khiến cả hai thế hệ cảm thấy thoải mái hơn.

Thứ hai, lập kế hoạch cho tuổi già càng sớm càng tốt

Khi bước qua tuổi 50, mỗi người nên bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Đừng đợi đến khi sức khỏe giảm sút hoặc không còn khả năng làm việc mới bắt đầu tính toán xem mình sẽ sống như thế nào.

Trong kế hoạch đó, điều quan trọng là không nên đặt toàn bộ hy vọng vào con cái. Con cái có gia đình riêng, công việc riêng và những áp lực riêng. Dù yêu thương cha mẹ, không phải lúc nào chúng cũng có thể ở bên hoặc đáp ứng mọi nhu cầu của cha mẹ.

Ảnh minh họa

Vì vậy, cha mẹ nên chủ động chuẩn bị cho mình một khoản tài chính phù hợp, duy trì sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần và tìm hiểu trước những phương án chăm sóc khi về già nếu sau này không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Có thể là sống độc lập, thuê người hỗ trợ, lựa chọn cơ sở chăm sóc phù hợp hoặc tìm một người bạn đồng hành nếu điều kiện cho phép. Điều quan trọng nhất là có phương án dự phòng để bản thân không rơi vào thế bị động.

Tuổi già an yên không có nghĩa là phải sống xa con cái hay từ chối sự giúp đỡ của các con. Điều quan trọng là cha mẹ vẫn giữ được một phần chủ động đối với cuộc sống của mình.

Có tiền tiết kiệm riêng, có sức khỏe, có không gian sống và có quyền quyết định những điều phù hợp với bản thân sẽ giúp người lớn tuổi tự tin hơn khi bước vào những năm tháng cuối đời.

Con cái là chỗ dựa tình cảm rất quan trọng, nhưng cha mẹ cũng cần xây dựng cho mình những điểm tựa riêng. Khi không đặt toàn bộ cuộc sống lên vai con cái, tình cảm giữa hai thế hệ đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng và bền chặt hơn.

CHI CHI