Đã bắt được đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

Sau gần 10 ngày truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Công Đức - đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng SHB tại Bình Dương.

Ngày 28/11, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản'.

Trần Công Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo cơ quan công an, sau gần 10 ngày truy tìm, khuya 27/11 các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự và công an thị xã Bến Cát xác định tên Đức đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Do người này có súng nên việc vây bắt hết sức thận trọng, hàng chục trinh sát đã bí mật áp sát bao vây, không để tên cướp có cơ hội tẩu thoát.

Sau đó, các trinh sát bất ngờ ập vào khống chế và bắt giữ được Đức. Khai thác nhanh, cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng, 10 viên đạn mà Đức chôn dưới đất cách nơi ở không xa.

Qua làm việc ban đầu, Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Khoảng tháng 10/2020, Đức đặt mua một cây súng và đạn nói trên để đi cướp ngân hàng.

Ngày 17/11, Đức chuẩn bị quần áo, túi xách rồi mượn xe máy của người quen chạy xuống TP.Vũng Tàu. Tại đây, Đức gửi xe máy của mình và thuê một chiếc xe khác (xe Nouvo màu đỏ) rồi chạy về thị xã Bến Cát. Trên đường đi, Đức gỡ bỏ biển số của xe này.

Khoảng 11h40 ngày 18/11, tên Đức đi đến phòng giao dịch Sở Sao - Ngân hàng SHB. Khi đến trước cổng ngân hàng, Đức để xe trên vỉa hè cách ngân hàng khoảng 20 mét, quay đầu xe để sẵn rồi đi bộ vào trong ngân hàng. Tại đây, Đức rút súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Nhưng thời điểm này đang là giờ nghỉ trưa, toàn bộ tiền đã để trong két sắt nên Đức không lấy được. Ngay lập tức, bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài kêu tri hô, Đức hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Sau khi cướp bất thành, Đức điều khiển xe chạy về hướng TP.Vũng Tàu để trả xe rồi quay lại lẩn trốn tại một căn nhà trọ thuộc phường Thới Hòa cho đến khi bị lực lượng công an bắt.