Đà Nẵng: Bắt giữ nữ đầu bếp “ché.m” nam đồng nghiệp nhập viện

Do bực tức vì không được làm đầu bếp, bà Chi đã lẻn vào quán dùng dao tấn công nam đầu bếp mới nhập viện.

Tối 26/10, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang thụ lý vụ một phụ nữ dùng dao tấn công khiến nam đầu bếp phải nhập viện.

Đối tượng Trần Thị Trầm Chi

Nạn nhân là anh Hồ Hữu Trung (21 tuổi, quê Gia Lai), đầu bếp một quán nhậu ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà).

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/10, anh Trung đang ngủ ở quán thì thấy đau cổ, máu chảy đầm đìa. Anh vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đến viện cấp cứu với vết cắt gần động mạch cổ, phải khâu 12 mũi.

Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát xác định bà Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) là nghi phạm.

Tang vật vụ việc

Theo cơ quan điều tra, bà Chi từng là đầu bếp của quán, từng nấu rất ngon. Gần đây do bà mất tập trung, thường xuyên bị khách phàn nàn nên chủ quán thay vị trí trên cho anh Trung. Sau đó bà Chi làm phụ dọn dẹp quán.

Ấm ức vì chuyện này, rạng sáng 25/10, bà Chi lẻn ra chỗ anh Trung ngủ, dùng dao tấn công vùng cổ nạn nhân.

Sự việc đang được làm rõ.

Gia Huy