Đà Nẵng: Điều tra đường dây mua bán người dưới vỏ bọc đi xuất khẩu lao động

Lê lừa đưa 5 người sang Dubai, qua đó hưởng lợi 140 triệu đồng.

Ngày 20/12, tin từ Công an Tp.Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố này vừa điều tra làm rõ một đường dây mua bán người dưới vỏ bọc đi xuất khẩu lao động.

Cơ quan chức năng cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Lê, 32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng về hành vi mua bán người.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, Lê đang nuôi con nhỏ nên cần tìm việc làm. Năm 2020, Lê bắt đầu làm môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động cho nhiều người dân trên địa bàn Tp.Đà Nẵng.

Quá trình làm việc, Lê quen với một người Việt Nam sống ở Dubai. Qua trao đổi, Lê được người này cho biết đang cần tuyển lao động sang Dubai làm việc với mức lương cao.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Điều tra đường dây mua bán người dưới vỏ bọc đi xuất khẩu lao động

Đối tượng Lê. (Ảnh: CA).

Lê nhận lời hợp tác với người này để tìm kiếm đưa lao động sang Dubai. Sau đó, Lê đăng tin tuyển dụng, nhận hồ sơ của nhiều người dân có nhu cầu đi Dubai làm việc. Theo thỏa thuận, đối tượng ở Dubai chỉ thu của Lê 1.000USD/lao động, còn việc Lê thu của lao động bao nhiều thì tùy.

Tin vào những lời đăng tải về công việc lương cao ở Dubai kèm chi phí xuất khẩu thấp nên nhiều người tin tưởng, tìm đến Lê với ước mong đổi đời nơi xứ người. Lê nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa 5 người sang Dubai vào các ngày 30/6 và 20/7 vừa qua.

Với phi vụ này, Lê thu của 5 lao động tổng số tiền là 265 triệu đồng rồi chuyển tiền cho đối tượng bên kia 115 triệu đồng. Số tiền còn lại, trừ chi phí đi lại, visa, vé và các thủ tục khác, Lê thu lợi 140 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Điều tra đường dây mua bán người dưới vỏ bọc đi xuất khẩu lao động (Hình 2).

Việc nhẹ lương cao... là một trong những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, mua bán người. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, tại Dubai các nạn nhân cũng nhanh chóng vỡ mộng. Họ bị cưỡng bức đưa đến những công ty làm những việc không đúng như cam kết.

Khi đòi về nước, chúng sẽ bán các nạn nhân đi sang công ty khác. Quá trình làm việc ở các công ty này các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng internet.

Gia đình các nạn nhân khi biết tin con em của mình gặp nạn nơi trời Tây đã cầu cứu và yêu cầu Lê đưa họ về nhưng đối tượng không thực hiện. Trong số 5 nạn nhân của Lê, có 2 người may mắn được gia đình tự tìm cách đưa được về nước, 3 người còn lại không rõ tung tích.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Những ai là bị hại của Lê hoặc biết thêm thông tin về vụ việc có thể liên hệ đến Công an Tp.Đà Nẵng để được giải quyết.

Theo một chuyên gia pháp lý tại Tp.Đà Nẵng, thủ đoạn của tội phạm mua bán người hết sức tinh vi và nhiều vụ việc liên quan đến mua bán người được cơ quan chức năng phát hiện ở nhiều nơi trên cả nước.

Các đối tượng thường dụ dỗ đưa người ra nước ngoài với vỏ bọc đi du lịch, kết hôn giả, giả yêu đương, tìm kiếm việc làm lương cao...

Khi sang nước khác, nạn nhân mới vỡ lẽ thì đã muộn. Nạn nhân của tội phạm mua bán người thường ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết pháp luật và cả những người ưa nhàn nhã, việc nhẹ lương cao nên dễ sập bẫy...

Để đấu tranh với tội phạm mua bán người không chỉ lực lượng công an, lực lượng chức năng mà cần chung tay của toàn xã hội, tổ chức đoàn thể và mỗi người dân trong tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác.

PV