Đăng tin giả về người chết đói ở Hòa Bình để "câu like", 9X bị xử phạt

Với mục đích "câu like" trên Facebook, H. đã đăng tin giả trên địa bàn Hòa Bình có 1 người chết đói.

Ngày 15/6, thông tin từ UBND xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với B.T.H. (SN 1991, lao động tự do, thường trú xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình). H. bị xử phạt vì hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.

chet-doi-hoa-binh-1623742953.jpg
B.T.H trong quá trình làm việc với cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 13/5, B.T.H. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân “H… Con” để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật và gây ảnh hưởng dư luận xã hội "Hòa Bình ghi nhận 1 ka chết đói tại xã quý hòa. Lạc sơn.".

Việc làm của B.T.H. gây ảnh hưởng đến dư luận, không đúng với tình hình thực tế tại địa bàn xã Quý Hòa và có thể gây hiểu nhầm tới kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo của chính quyền địa phương.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, B.T.H. đã nhận thức rõ hành vi sai trái của bản thân. Đối tượng cho biết việc làm này được thực hiện nhằm mục đích câu like trên mạng.

Hành vi của B.T.H. đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 quy định rõ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10-20 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm nên được hưởng mức phạt tiền bằng ½ mức phạt đối với tổ chức. Bên cạnh đó, căn cứ tình tiết giảm nhẹ do vi phạm lần đầu, cộng thêm thái độ thành khẩn nhận lỗi và hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan công an, B.T.H bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt 5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an huyện Lạc Sơn, việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng nếu không được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Những thông tin giả, tin sai sự thật sẽ gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự của địa phương.