Đánh rơi túi vàng ven đường, chủ nhân bật khóc khi nhận lại đủ tài sản

Phát hiện túi đồ chứa 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền bạc trị giá hơn 30 triệu đồng bị đánh rơi bên đường, hai phụ nữ ở Hà Tĩnh đã không chút do dự mang đến cơ quan công an trình báo để tìm chủ nhân. Hành động trung thực, nghĩa tình của họ nhanh chóng lan tỏa và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Trưa 12/2, bà Nguyễn Thị Thái (SN 1969) và bà Võ Thị Sửu (SN 1977), cùng trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một túi đồ bị đánh rơi tại khu vực cầu Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung.

Tài sản bị đánh rơi gồm 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền bạc. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh/Facebook.

Kiểm tra bên trong, hai bà thấy có 1 nhẫn vàng 1 chỉ, 2 nhẫn vàng loại 5 phân và 1 dây chuyền bạc, tổng giá trị ước tính hơn 30 triệu đồng. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, cả hai đã chủ động trình báo và bàn giao cho Công an xã Cẩm Trung để tìm người đánh mất, nguồn tin từ Theo Znews.vn cho biết.

Ngay sau đó, lực lượng công an đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm xác minh chủ sở hữu. Nhờ sự chia sẻ rộng rãi của người dân địa phương, trong ngày, cơ quan chức năng đã xác định được người làm rơi là bà Võ Thị Lý (SN 1971, trú thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) và hoàn tất thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

vang anh 1

Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh/Facebook.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã cùng hai người phụ nữ nhặt được tài sản, bà Võ Thị Lý cho biết khoảng 11h30 ngày 12/2, bà đi xe máy từ khu vực Kỳ Anh về Cẩm Trung và sơ suất đánh rơi túi đồ tại khu vực gần Cầu Rác.

Bà Lý chia sẻ, trong lúc hoang mang, lo lắng tìm kiếm khắp nơi, bà may mắn nhận lại nguyên vẹn tài sản nhờ sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an xã và đặc biệt là sự trung thực, nghĩa tình của gia đình bà Nguyễn Thị Thái và bà Võ Thị Sửu.

Câu chuyện nhặt được của rơi, trả lại người mất của hai phụ nữ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi như: “Hành động đẹp thật đáng trân trọng”, “Việc làm tử tế giữa đời thường”, hay “Người tốt vẫn luôn ở quanh ta”.

Nhặt được của rơi phải làm gì?

Theo Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015, khi nhặt được tài sản do người khác đánh rơi, bạn phải:

  • Thông báo và trả lại cho chủ sở hữu nếu biết rõ địa chỉ.

  • Nếu không biết chủ sở hữu là ai, phải giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an nơi gần nhất để thông báo công khai tìm người mất.

Sau 1 năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được chủ sở hữu:

  • Nếu tài sản có giá trị ≤ 10 lần mức lương cơ sở: người nhặt được có thể xác lập quyền sở hữu.

  • Nếu > 10 lần mức lương cơ sở: người nhặt được chỉ được hưởng 10 lần mức lương cơ sở + 50% phần vượt quá, phần còn lại thuộc Nhà nước.

  • Nếu là di vật, cổ vật, tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa: thuộc về Nhà nước, người nhặt được nhận tiền thưởng theo quy định.

Không trả lại của rơi bị xử lý thế nào?

  • Xử phạt hành chính: Phạt từ 3 – 5 triệu đồng (theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP) nếu chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.

  • Truy cứu hình sự: Nếu cố tình không trả lại tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên (hoặc dưới 10 triệu nhưng là cổ vật, vật có giá trị lịch sử…), có thể bị phạt tiền 10 – 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
    Trường hợp tài sản từ 200 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 1 – 5 năm (theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

 

Lam Giang (t/h)