Đưa đón trẻ đi học mỗi ngày là công việc mà nhiều bố mẹ vẫn thường làm, dĩ nhiên đây là nhiệm vụ mang lại lợi ích lớn cho mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Tuy nhiên, với những phụ huynh bận rộn thì công việc này thực sự khá khó khăn. Đó là lý do không ít bố mẹ phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông bà, nhờ ông bà đưa đón cháu đến trường.
Nhưng ông bà đều đã lớn tuổi, nên trong một số tình huống, ông bà mắc phải sai lầm khiến nhiều bố mẹ được một phen “hú hồn hú vía”. Giống như trường hợp xảy ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã gây sốt cộng đồng mạng về một sự cố hy hữu giữa bà ngoại và cô cháu gái.
Ảnh minh hoạ
Theo Sohu đưa tin, bà ngoại đi bộ đến trường tiểu học để đón cháu gái như thường lệ. Hôm đó, thời tiết đẹp và tâm trạng của cả hai bà cháu đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, trên đoạn đường đưa cháu về nhà, bà vì mải mê xem điện thoại mà không hề hay biết rằng cháu gái đã bị bỏ lại phía sau.
Trong khi đó, cô cháu gái cũng vì mê mẩn, say sưa với những cửa hàng ăn vặt bên đường mà mất tập trung. Cho đến khi nhận ra mình và bà ngoại đã lạc mất nhau, cô bé mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và hoang mang. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi khóc lóc, đứa trẻ lại làm một chuyện khiến nhiều người phải khen ngợi vì quá thông minh. Nhóc tỳ nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ, và khi cô bé phát hiện ra một chú cảnh sát giao thông gần đó thì đã quyết định nhờ vả chú.
Cô bé chạy đến và kể lại trường hợp của mình cho chú cảnh sát, nhờ chú liên lạc với mẹ. Không chỉ dừng lại ở đó, cô bé còn năn nỉ chú cảnh sát giúp chở mình về nhà. Hành động này cho thấy nhóc tỳ tiểu học được bố mẹ nuôi dạy, trang bị kỹ năng sống cực kỳ tốt.
Khi mẹ cô bé nhận được cuộc gọi của cảnh sát, chị đã vô cùng hốt hoảng. Cho đến khi thấy con gái được đưa về đến cổng nhà, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn bà ngoại nhóc tỳ sau khi phát hiện sự việc cũng đã rất áy náy, và hối hận về sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Vì chuyện này, mà người mẹ đã trách và giận bà ngoại con gái.
May mắn là mọi chuyện không dẫn đến kết cục tiêu cực gì, nhờ vào sự khôn khéo của đứa trẻ. Nếu không có lẽ, cả gia đình cô bé sẽ phải ân hận suốt đời. Vì thực tế, những tình huống xấu xảy ra như trẻ bị bắt cóc, tai nạn,... trên đường đi học về là chuyện không hiếm gặp. Tất cả đều được quyết định bởi cách bố mẹ, gia đình giáo dục và dành sự quan tâm, chăm sóc đến con trẻ.
Ảnh minh hoạ
Dẫu vậy, nếu chẳng may sai sót vẫn xảy ra thì bố mẹ cần lưu ý những cách sau:
- Xoa dịu cảm xúc của trẻ
Trẻ em nhìn bạn bè được cha mẹ đón từng người một. Lớp học ngày càng ít đi, thậm chí khi bị bỏ lại một mình, cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi hẳn là rất khó chịu.
Vì vậy, nếu cha mẹ đón con muộn một chút thì sau khi gặp con nên ôm con càng sớm càng tốt, nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu cảm xúc. Hãy để trẻ vượt qua cảm giác tồi tệ trước.
- Giải thích lý do và nhận được sự tha thứ từ trẻ
Cha mẹ không nên nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện, hoặc nếu đón con muộn một lần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trong tâm trí non nớt của mình, trẻ em không thể tưởng tượng được những vấn đề mà thế giới người lớn có thể gặp phải khiến cha mẹ phải đón chúng muộn. Chúng có thể đơn giản nghĩ rằng cha mẹ đã quên chúng, hoặc thậm chí chúng có thể tự hỏi liệu mình có làm gì sai không, tự hỏi liệu bố mẹ có còn yêu thương chúng nữa hay không...
Vì vậy, khi cha mẹ vô tình đón con muộn, vẫn cần kiên nhẫn giải thích lý do cho con và loại bỏ kịp thời những trăn trở trong nội tâm của con.
- Chuẩn bị trước kế hoạch B
Trong cuộc sống, có thể luôn có những sai sót nhỏ kiểu này hay kiểu khác, dù bạn có cẩn thận đến đâu thì cũng có thể có những tình huống bạn thực sự không thể đón con như ngày bình thường. Vì vậy, phụ huynh nên chuẩn bị trước kế hoạch B.
Phụ huynh có thể tìm trước nơi giữ trẻ ban đêm, hoặc cho giáo viên biết số điện thoại của những liên hệ khẩn cấp đáng tin cậy khác. Khi giáo viên không liên lạc được với bố mẹ học sinh, họ cũng có thể liên hệ với những người thân khác trong gia đình để giúp giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, nếu không có trường hợp đặc biệt nào thì cha mẹ nên cố gắng đón con càng sớm càng tốt, bởi không chỉ sự an toàn của trẻ sẽ được đảm bảo mà tâm lý con cũng sẽ ổn định hơn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ tốt đẹp hơn.