Điều chưa tiết lộ về hành trình đưa nhóm cướp xe của nữ lao công ra ánh sáng

2 ngày đêm căng mình điều tra, truy xét, 60 chiến sĩ công an đã đưa nhóm đối tượng cướp xe của nữ lao công ở Hà Nội ra ánh sáng.

Khoảng 3h30 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (SN 1982; lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) đang thu gom rác trên đường Đại Mỗ thì bị một nhóm thanh niên áp sát, gí một vật như thanh kiếm vào ngực rồi cướp xe của chị, mặc chị Trâm quỳ lạy van xin, khóc lóc.

Thông tin được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội khiến cộng đồng vô cùng phẫn nộ. Ngày 6/8, Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan vụ cướp xe máy của nữ lao công để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Vị này thông tin thêm, lực lượng phá án đã phải rà soát, trích xuất camera và lần theo dấu vết các đối tượng trên địa bàn rộng, trải dài qua nhiều quận. Quá trình điều tra, các chiến sĩ gặp không ít khó khăn bởi thời điểm xảy ra vụ án vào đêm tối, nhóm cướp đeo khẩu trang, đi xe không biển kiểm soát. 

6 đối tượng liên quan đến vụ cướp dần lộ diện. Chúng đều trú tại Hà Nội. Trong đó, 4 đối tượng trực tiếp gây án gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002), Bùi Quý Dương (SN 2003), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) và Trương Thiên Bình (SN 2003). Ngoài ra, Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và Lê Thùy Trang (SN 2004) được CQĐT xác định có liên quan đến vụ việc vì không tố giác tội phạm. 

An ninh - Hình sự - Điều chưa tiết lộ về hành trình đưa nhóm cướp xe của nữ lao công ra ánh sáng

Nhóm đối tượng cướp xe của nữ lao công tại cơ quan công an.

Các đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra, lý do đi cướp vì thiếu tiền tiêu xài.

Kẻ cầm đầu nhóm cướp là Lê Minh Khánh. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Khánh đã có án tích về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/6/2021 vừa đây, sau 6 tháng chấp hành án phạt, Khánh về ở với bà nội tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng. Theo tìm hiểu, do bố đã mất, còn mẹ không biết ở đâu nên Khánh thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Khánh sớm bỏ học, sống lang thang không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng mới về nhà.

Đối tượng này khai, sau khi cướp được chiếc xe, Bùi Quý Dương và Trịnh Minh Hiếu ra về. Khánh và Trương Thiên Bình mang xe để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng rồi cùng nhau đi vứt hung khí xuống sông Hồng và về nhà.

Hôm sau, Khánh gặp Nguyễn Huy Hoàng kể lại chuyện mình vừa cướp được một chiếc xe máy. Sau đó, Khánh, Bình và Hoàng cùng nhau bàn bạc cách tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được.

Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe tang vật đến để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Còn nói về Trịnh Minh Hiếu, đối tượng từng không đủ điểm để thi tốt nghiệp THPT nên đã vào trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Bùi Quý Dương dù sinh ra trong gia đình công chức nhưng bỏ học từ lớp 10.

Bùi Quý Dương tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp trên và thừa nhận hành vi của mình là quá tàn nhẫn khi cướp đi tài sản giá trị nhất của nữ lao công.

“Em không phải là chủ mưu, nên cũng không biết phải làm gì. Lúc đó cướp xong em chỉ biết bỏ chạy” - Dương nói.

Thế nhưng, chính Dương lại là người đầu tiên bị phát hiện, bắt giữ. Theo trung tá Cường: "Sáng 5/8, cảnh sát ập vào nhà riêng của Bùi Quý Dương tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội, từ đó các đối tượng còn lại cũng lần lượt bị bắt giữ”.

Trung tá Cường đánh giá, các đối tượng trẻ tuổi nhưng thực hiện hành vi rất manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng để chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy của nữ lao công. Vì vậy cần phải nghiêm trị trước pháp luật.

Mộc Miên (T/h theo Tiền Phong, Dân Trí) - Người Đưa Tin Pháp Luật