Điều tra vụ cán bộ phường ở Hải Phòng vừa rời nhiệm sở bị chém trọng thương

Khi 1 cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng vừa rời khỏi UBND phường 200m đã bị 2 đối tượng áp sát chém trọng thương. Cùng với việc điều trị, cơ quan chức năng cũng đã cử người để bảo vệ cán bộ này.

Ngày 3/7, Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm 2 kẻ lạ mặt chém trọng thương ông Đặng Văn Minh, cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu.

Theo ông Bùi Đức Ngoãn, Phó chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, sự việc xảy ra vào ngày 30/6. Buổi sáng hôm đó, phường có cuộc họp giao ban về vấn đề xây dựng, ông Minh được cấp trên giao đi kiểm tra một số công trình.

UBND phường Văn Đẩu, nơi ông Minh đang công tác.

Gần 11h cùng ngày, ông Minh vừa rời trụ sở được khoảng 200m để đi làm nhiệm vụ thì bị 2 kẻ bịt mặt, mặc áo bò, ngồi trên xe máy không biển số, hiệu Yamaha Sirius màu đỏ bám theo.

Một trong 2 người đàn ông này vung dao chém 3 nhát vào lưng ông Minh rồi nói lời đe dọa. Bị chém bất ngờ, ông Minh điều khiển xe máy quay lại trụ sở báo cáo sự việc trong tình trạng lưng chảy đầy máu.

Lãnh đạo phường Văn Đẩu liền cử người đưa ông Minh đi bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu, khâu vết thương nặng nhất sâu 2,5 cm, dài 7-8 cm.

"Có thể nhóm người này đã theo dõi ông Minh từ vài ngày trước đó. Đoạn đường xảy ra sự việc vắng người, không có camera an ninh", ông Ngoãn nói.

Đoạn đường nơi ông Minh bị 2 đối tượng áp sát, chém trọng thương.

Lãnh đạo phường Văn Đẩu cũng nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Minh, SN 1976, quê xã An Thái, huyện An Lão. Trước đó, ông Minh làm cán bộ địa chính phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An. Năm 2017, ông Minh chuyển công tác về phường Văn Đẩu.

Hiện sức khỏe ông Minh đã hồi phục. Phường Văn Đẩu cũng cắt cử cán bộ bảo vệ, hỗ trợ gia đình chăm sóc ông Minh tại bệnh viện.