Đột kích sòng bạc có nhiều "quý bà" ở Long An: Công an thu giữ tang vật gì?

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn 68 triệu đồng, 10 bộ bài Tây loại 52 lá và 13 xe máy.

Ngày 1/8, Bảo Vệ Pháp Luật dẫn thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài thắng thua bằng tiền trên địa bàn.

dot kich song bac co nhieu quy ba o long an cong an thu giu tang vat gi dspl

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

Theo thông tin ban đầu, thực hiện Kế hoạch phối hợp triệt xóa tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, vào chiều ngày 30/7/2022 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an xã Nhựt Chánh bắt quả tang tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết L. (SN 1985, trú xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) có tổ chức đánh bài (loại bài Tây 52 lá) thắng thua bằng tiền.

Bên cạnh đó, công an cũng tiến hành mời làm việc 22 đối tượng có liên quan, trong đó có nhiều "quý bà" tham gia.

Báo Công an TP.HCM cho hay, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số tiền hơn 68 triệu đồng, 10 bộ bài, 13 xe máy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (42 tuổi, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ hình sự 17 người khác, trú các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành… để làm rõ hành vi liên quan.

Công an cho hay, Hùng đứng ra tổ chức ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa.

Mỗi lần đánh bạc, Hùng tìm chọn các địa điểm ở sâu trong khu vực đồi keo, rừng sâu ở huyện Con Cuông. Canh bạc chỉ diễn ra trong 2 tiếng và mỗi con bạc khi có nhu cầu tham gia sẽ phải nộp cho Hùng 500.000 đồng tiền môi giới.

Để tránh bị công an phát hiện, Hùng tập trung con bạc rồi thuê xe 16 chỗ chở đến địa điểm chuẩn bị sẵn, phía sau cho 2 xe máy bám theo để tránh bị theo dõi. Hùng còn cho người cảnh giới và kiểm tra, thu điện thoại, các thiết bị điện tử trên người con bạc rồi trả lại sau mỗi canh bạc.