Đột quỵ gia tăng - Nỗi lo của hàng triệu trái tim Việt

Xu hướng đột quỵ ngày càng gia tăng. Nhận thức được hiện trạng này, OMRON Healthcare đã thực hiện nhiều hành động thiết thực tại Việt Nam xoay quanh tầm nhìn “Going for Zero” - Hướng tới một xã hội không có biến cố tim mạch và đột quỵ!

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam cho biết: “Hiện nay đột quỵ nói chung, kể cả tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân quan trọng, đang ngày càng trẻ hoá. Tỷ lệ bệnh nhân dưới 45 tuổi bị đột quỵ chiếm đến 7,2%, và gia tăng so với các thống kê 10 năm trước đây. Đó là gánh nặng rất lớn cho xã hội.”. Căn bệnh này gây ra nhiều biến chứng đột quỵ nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày như: suy giảm thị lực, suy giảm khả năng nhận thức, liệt nửa người, thậm chí dẫn đến tử vong.

Vậy làm thế nào để phát hiện sớm đột quỵ, đặc biệt là ở người trẻ dưới 45 tuổi? Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Minh chia sẻ thêm: “Cần phải phổ biến, theo dõi, tầm soát, sử dụng các bảng đánh giá nguy cơ đột quỵ để chúng ta có thể áp dụng cho toàn dân. Trên cơ sở đó có biện pháp giáo dục, dự phòng thích hợp với các đối tượng trẻ tuổi.”

Hiểu được điều này, OMRON đã cho ra mắt Công cụ tính toán rủi ro đột quỵ trên website của mình. Công cụ này được phát triển bởi Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, cho phép người dùng đánh giá nguy cơ bị đột quỵ trong vòng 5 hoặc 10 năm tới, đồng thời đưa ra các hướng dẫn cần thiết về việc làm sao để giảm thiểu rủi ro.

Công cụ này dựa trên các thông tin cơ bản như tuổi, giới tính, huyết áp, tiền sử bệnh lý, thói quen hút thuốc, uống rượu, lượng muối nạp vào cơ thể… từ đó cho ra chỉ số nguy cơ đột quỵ. Người trẻ từ 20 tuổi trở lên nên bắt đầu sử dụng công cụ này và đo huyết áp thường xuyên để quản lý, kiểm soát sức khỏe của mình, từ đó có phương pháp, lối sống rèn luyện sức khoẻ thích hợp.

GS.TS. Huỳnh Văn Minh cùng đại diện OMRON Healthcare trao đổi tại hội nghị

Bên cạnh đó, ngày 22 tháng 11 vừa qua, OMRON Healthcare - thương hiệu chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế nổi tiếng thế giới đã trao tặng 1000 máy đo huyết áp tại nhà và 10 máy đo huyết áp chuyên nghiệp cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Đây là một trong số những hoạt động của OMRON Healthcare để giúp người dân được kiểm tra huyết áp một cách dễ dàng tại các trạm y tế, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu “Going for Zero” - vì một thế giới không biến cố tim mạch và đột quỵ.

Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore, chia sẻ thêm về tầm nhìn này: “Huyết áp cao là yếu tố chính gây ra đột quỵ. Bằng cách theo dõi và cập nhật chỉ số huyết áp thường xuyên, mỗi cá nhân có thể xây dựng hồ sơ theo dõi nguy cơ đột quỵ của mình. Dựa trên các chỉ số đã được lưu lại trong hồ sơ sẽ xác định các yếu tố rủi ro cụ thể.”

Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore

Với việc tài trợ 1000 máy đo huyết áp tại nhà và 10 máy đo huyết áp chuyên nghiệp cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, OMRON Healthcare hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên để góp phần giảm thiểu trẻ hóa đột quỵ.

Đại diện OMRON Healthcare và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế trao máy đo huyết áp cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Hộp quà bao gồm máy đo huyết áp OMRON, hướng dẫn sử dụng cùng nhiều tài liệu hữu ích khác

Tìm hiểu thêm về OMRON và công cụ tính toán nguy cơ đột quỵ tại đây.