Dự báo thời tiết 8/11: Miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng

Dự báo thời tiết 8/11, Bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Gần biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nguy cơ trở thành cơn bão số 12

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 8/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái sáng sớm trời lạnh, ngày nắng nhiệt độ cao nhất 29 độ. Miền Trung có mưa vài nơi.

Bắc bộ lạnh về đêm và sáng

Trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Bình Dương nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị.

Ngoài khơi, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dự báo di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/11:

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Phía Đông Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Thanh hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ