Dự báo thời tiết ngày 20/11/2023: Ngày nắng nhưng vẫn se lạnh

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/11). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Cần đề phòng xảy ra sương muối ở vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, đêm không mưa, riêng vùng núi có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối ở vài nơi.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ, phía Nam 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23, phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Trao đổi với Vietnamnet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%. Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Đáng lưu ý, trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm (TBNN); rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với TBNN.

“Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính đông”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Lâm cảnh báo, từ nay đến tháng 2/2024, thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cụ thể, về tổng lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ, tháng 12, cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 1-2/2024, lượng mưa 20-40mm (ở mức cao hơn từ 5-15mm so với TBNN cùng thời kỳ).

Từ tháng 12/2023 - 2/2024, nhiệt độ trung bình, trên phạm vi toàn quốc cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ so với TBNN.

Khả năng xảy ra nắng nóng đến đặc biệt gay gắt tại Bắc và Trung Bộ

Nhận định xu thế khí tượng xa hơn, từ tháng 3-5/2024, ông Lâm cho biết, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng từ 60-85% và cường độ giảm dần.

Đây cũng là thời kỳ, bão, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Đồng thời, trong tháng 3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

Về diễn biến mùa hè năm tới, theo ông Lâm, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và một số nơi thuộc Tây Nguyên từ khoảng tháng 3, sau đó có xu hướng mở rộng hơn từ tháng 4.

Trúc Chi (t/h)