Dự báo thời tiết ngày 27/1: Miền Bắc hửng nắng trước khi đón đợt rét đậm mới

Dự báo thời tiết hôm nay (27/1), các tỉnh Bắc bộ trời nắng ấm, về đêm có mưa nhỏ. Từ ngày 28/1 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ban ngày các tỉnh miền Bắc có nắng ấm tuy nhiên hiện đang một bộ phận không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Rạng sáng mai (28/1), hình thái này tác động đến vùng núi phía bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc bộ và Trung bộ.

Các tỉnh Bắc bộ ban ngày trời nắng ấm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (27/1), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ. Sau đó một ngày, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 13-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo các khu vực núi cao có thể xuất hiện mức rét hại sâu, dưới 5 độ C.

Từ khoảng 17h ngày 28/1. Nhiệt độ lúc này chỉ dao động 14-15 độ C, trời rét đậm. Về đêm, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, khu vực ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 13 độ C.

Trạng thái rét buốt khả năng kéo dài đến hết ngày 29/1. Hai ngày tới, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc trời âm u, có sương mù với nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 17-19 độ C.

Sang ngày 30/1, Hà Nội chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 16 độ C. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở ngưỡng 21 độ C, độ ẩm vẫn cao nhưng không còn cảm giác buốt giá.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/1:

Phía tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh Trung bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía nam 21-24 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.