Dự báo thời tiết ngày 30/3/2022: Miền Bắc lạnh sâu về đêm

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/3).

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/3) khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm vá sáng trời lạnh.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 30/3/2022: Miền Bắc lạnh sâu về đêm

Dự báo thời tiết miền Bắc lạnh về đêm. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.