Dự báo thời tiết ngày 4/4/2022: Hà Nội tiếp tục nắng đẹp

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (4/4).

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/4) khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 4/4/2022: Hà Nội tiếp tục nắng đẹp

Dự báo thời tiết miền Bắc có nắng, Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa dồn dập.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi 12-14 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng phía bắc có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía đông có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.