Dự báo thời tiết ngày 9/9: Hà Nội trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất 28 độ C

Dự báo thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông và cảnh báo ngập lụt ở nhiều nơi. Hà Nội trời dịu mát, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 9/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 9/9 các tỉnh Bắc bộ tiết trời dịu mát, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to (lượng mưa 15-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội, trời mát mẻ, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.

Bên cạnh đó do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 12-16 giờ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/9:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Hà Nội, trời mát mẻ, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ, có nơi trên 32 độ

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ