Dùng deepfake giả mạo Thái tử Dubai để lừa tình, chiếm đoạt tài sản

Một phụ nữ người Philippines đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm sau khi sập bẫy đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ chuyển tiền.

Nạn nhân là Maria (đã được đổi tên), làm nghề giúp việc. Cô quen một người tự xưng là Thái tử Dubai thông qua một trang web hẹn hò. Sau đó, cả hai chuyển sang trò chuyện trên WhatsApp, nơi đối tượng liên tục nhắn tin, bày tỏ tình cảm và dành cho Maria sự quan tâm đặc biệt nhằm tạo dựng lòng tin.

Yếu tố khiến Maria hoàn toàn tin tưởng là những cuộc gọi video có hình ảnh giống hệt Thái tử Dubai. Qua xác minh của báo điện tử Pháp luật Việt Nam, người xuất hiện trong video có khuôn mặt và chuyển động môi khớp với lời nói theo thời gian thực, dù giọng nói không phải của nhân vật thật. Các chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là sản phẩm của công nghệ AI deepfake.

gemini-generated-image-eeai35eeai35eeai-1783420902.png
Nạn nhân bị lừa chuyển tiền sau khi tin vào video deepfake. (Ảnh: Minh họa từ AI)

Tin rằng mình đang có mối quan hệ với một thành viên hoàng gia, Maria đã chuyển 100.000 peso (khoảng 1.625 USD) để làm "giấy chứng nhận kết hôn", "thẻ thành viên hoàng gia" và theo lời hứa sẽ được hỗ trợ tìm việc tại Dubai.

Chỉ đến khi đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 60.000 peso để đặt phòng khách sạn cho cuộc gặp mặt, Maria mới nảy sinh nghi ngờ. Kiểm tra tài khoản Facebook của "người yêu", cô phát hiện tài khoản được đăng ký và hoạt động tại Nigeria. Ngay lập tức, Maria chấm dứt liên lạc và nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm.

Theo các nguồn tin, đây chỉ là một mắt xích trong mạng lưới lừa đảo mang tên "Thái tử Dubai giả mạo". Các đối tượng thu thập hình ảnh, video, thậm chí sao chép thơ và bài đăng của Thái tử Hamdan bin Mohammed để tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy. Sau khi tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò, chúng dẫn dụ sang WhatsApp hoặc Telegram để xây dựng mối quan hệ trước khi yêu cầu chuyển tiền.

oip-2-1783420595.webp
Thái tử Dubai trở thành mục tiêu của chiêu trò deepfake. (Ảnh: arabianbusiness.com)

Các nhóm cảnh báo trên mạng xã hội cho biết những kẻ lừa đảo thường sử dụng số điện thoại có đầu số Dubai nhưng lại yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hoặc thanh toán bằng tiền điện tử nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Không chỉ Thái tử Dubai bị lợi dụng hình ảnh. Trước đó, cơ quan chức năng Pháp cũng điều tra vụ một phụ nữ bị kẻ giả mạo tài tử Brad Pitt lừa khoảng 830.000 euro. Những vụ việc này cho thấy AI đang trở thành công cụ giúp tội phạm mạng nâng cấp các chiêu thức mạo danh người nổi tiếng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Báo Văn hóa cho biết, David Rand, nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ), cảnh báo công nghệ deepfake đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong tương lai gần, các cuộc gọi video giả mạo theo thời gian thực có thể đạt mức chân thực đến mức rất khó phân biệt với người thật.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên xem các cuộc gọi video là bằng chứng xác thực danh tính. Với những mối quan hệ chỉ tồn tại trên môi trường mạng, đặc biệt khi xuất hiện yêu cầu chuyển tiền, thanh toán các loại phí hoặc cung cấp thông tin tài chính, cần kiểm chứng kỹ trước khi đưa ra quyết định để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo bằng AI.

 

Như Ngọc [t/h]