Một người đàn ông tại Đài Loan (Trung Quốc) đã tạo dựng kịch bản tuyển người mẫu đóng phim người lớn với mức thù lao lên tới hàng triệu Đài tệ nhằm dụ dỗ phụ nữ ký hợp đồng. Sau đó, người này tự đóng giả diễn viên nam kiêm nhiếp ảnh gia để quan hệ tình dục với các nạn nhân, nhưng không hề trả tiền như đã hứa. Sau khi kháng cáo, bị cáo được giảm án từ 7 năm xuống còn 4 năm 10 tháng tù.
Dùng nhiều tài khoản Facebook giả để dụ nạn nhân
Theo bản án, từ năm 2017, người đàn ông có biệt danh A Minh (đã được đổi tên) dù không có khả năng chi trả thù lao vẫn tạo nhiều tài khoản Facebook giả mạo với danh tính nữ như "Tiểu Vũ", "Đinh Bội Kỳ", "Lưu Tiểu Bùi"... để đăng tin tuyển người mẫu trong các hội nhóm có nội dung người lớn.
Giả danh là quản lý trực tuyến, A Minh đưa ra những lời hứa về mức cát-xê hấp dẫn nhằm tạo lòng tin. Với một nạn nhân, người này cam kết trả 12 triệu Đài tệ nếu hoàn thành 20 buổi quay. Một trường hợp khác được hứa nhận 4,5 triệu Đài tệ khi tham gia 12 video.

Sau khi nạn nhân đồng ý, A Minh đưa họ đến khách sạn để ký "đơn xác nhận nguyện vọng làm việc", rồi lấy lý do bắt đầu ghi hình, dựng máy quay và trực tiếp quan hệ tình dục với họ. Theo kết luận điều tra, việc quay phim chỉ là cái cớ để bị cáo thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Khi các nạn nhân yêu cầu thanh toán tiền công, A Minh liên tục viện nhiều lý do như "không vượt qua khâu xét duyệt" hoặc "không đủ điều kiện hợp tác" để từ chối chi trả.
Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 8 phụ nữ bị người này nhắm đến. Trong đó, 5 người đã tin lời quảng cáo và bị lừa quan hệ tình dục, còn 3 người phát hiện dấu hiệu bất thường nên kịp thời từ chối.
Được giảm án sau khi bồi thường cho các nạn nhân
Ở phiên sơ thẩm, A Minh bị tuyên phạt 7 năm tù. Tuy nhiên, Tòa án Cấp cao sau đó đã hủy một phần bản án và xét xử phúc thẩm.
Hội đồng xét xử cho biết trong quá trình phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận một phần hành vi phạm tội, chủ động hòa giải với nhiều nạn nhân và thực hiện bồi thường theo từng đợt. Một số nạn nhân cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, khiến thái độ sau phạm tội của bị cáo được đánh giá đã có sự thay đổi tích cực.

Tòa án vì vậy quyết định giảm án. Đối với 5 trường hợp lừa thành công, A Minh bị kết án về hành vi lừa đảo thông qua internet, tổng hợp hình phạt là 4 năm 10 tháng tù. Với 3 trường hợp chưa thực hiện được hành vi do các nạn nhân kịp phát hiện, bị cáo bị tuyên 10 tháng tù về tội lừa đảo chưa đạt.
Theo quy định của pháp luật Đài Loan (Trung Quốc), hành vi phát tán, truyền bá, mua bán hoặc công khai trưng bày các nội dung khiêu dâm có thể bị phạt đến 2 năm tù, giam giữ hoặc phạt tiền. Người sản xuất hoặc tàng trữ các nội dung này với mục đích phát tán cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.