Đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng: Xuất hiện kẻ mạo danh cán bộ điều tra "chạy án"

Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ điều tra vụ đường dây đánh bạc 200 tỷ để yêu cầu người nhà bị can chuyển tiền nếu muốn giảm nhẹ tội.

Ngày 29/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về việc xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ điều tra để yêu cầu người thân nhóm người trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng, chuyển tiền để "chạy án", theo Tiền Phong.

Lợi dụng các thông tin ban đầu về chuyên án trên các phương tiện truyền thông, một số đối tượng đã chủ động liên lạc với người nhà bị can, người liên quan, mạo danh cán bộ điều tra "đang giải quyết và thụ lý vụ án" để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân các bị can, yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng nếu muốn nhẹ tội.

Bên cạnh đó, một số đối tượng khác sử dụng phương thức "cò mồi", chủ động liên lạc với người nhà các bị can, tự nhận có các mối quan hệ lớn, hứa hẹn "chạy án", "giúp các bị can được giải quyết chế độ tại ngoại", hướng dẫn các bị can cách "lách luật và được nhẹ tội"... với điều kiện được nhận các khoản tiền theo thoả thuận khi hoàn thành.

duong day danh bac 200 ty 1

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đúng người đúng tội trong vụ án, Công an thị xã Hoàng Mai thông báo đến người dân và người nhà các bị can liên quan trong vụ án những người có thẩm quyền, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vụ án đánh bạc trên gồm:

- Thượng tá Trần Phúc Tú, trưởng Công an thị xã, thủ trưởng Cơ quan CSĐT; điện thoại: 0966812135.

- Thượng tá Lê Tiến Nam, phó trưởng Công an thị xã, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai; điện thoại : 0913273618.

- Đại úy Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an thị xã Hoàng Mai; điện thoại: 0964861212.

Ngoài ra, không có bất kỳ ai có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin và giải quyết trong chuyên án trên.

Trước đó vào ngày 24/1, Công an thị xã Hoàng Mai đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng có quy mô lớn.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề, có hệ thống chân rết ở nhiều phường với hàng chục đối tượng liên quan. Nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã có nhiều tiền án, tiền sự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban chuyên án đã huy động hơn 80 cán bộ cảnh sát, triển khai thành 13 tổ công tác tiến hành vây bắt đồng loạt 11 điểm đánh số lô, số đề nằm trong đường dây, bắt 15 đối tượng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ khi phát hiện đến lúc bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng, theo Công an nhân dân.