Đường ‘Nhuệ’ còn đứng ra dàn xếp vụ án nào?

Sau khi đàn em gây án, Đường “Nhuệ” thường đến nhà nạn nhân để dàn xếp bằng cách bồi thường tiền.
Hai cán bộ Công an H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, vừa bị bắt để điều tra dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ảnh: Nam Hồng

Ngày 3.11, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Vũ Thư.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, là trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an H.Vũ Thư); và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, là thiếu tá, Phó trưởng Công an xã Song An, H.Vũ Thư).

Theo nguồn tin, Hạnh và Giang có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”, 25 tuổi, ngụ H.Vũ Thư), con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và một số người chém anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ chạy tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội) đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân vào năm 2018.

Theo tài liệu điều ra, sau khi xảy ra vụ việc, Đường “Nhuệ” đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định, để không bị xử lý hình sự vụ việc. Ngày 22.7.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án trên.

Nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiến hành trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng và kết luận anh Hoàng bị tổn hại sức khoẻ 44%. Qua đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích đối với vụ việc nói trên.