Công an Nhân dân đưa tin, Ngày 14/2, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hàng loạt công ty dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố do có hàng loạt vi phạm…
Trong đó, Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm GAMMA (18 Nguyễn Hậu, phường Tân Sơn Nhì) bị phạt 150 triệu đồng và buộc thu hồi và khắc phục nội dung thông tin trên nhãn đối với sản phẩm vi phạm là DERMA forte và sản phẩm MEGADUO PLUS nhãn hàng GAMMA; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm GAMMAPHIL - chai 125 ml, số lô GMPA10524; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 000669/21/CBMP-HCM do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp.

Một lô sản phẩm sữa rửa mặt Gammaphil bị thu hồi vì chứa chất bảo quản vi phạm.
Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm GAMMA bị xác định có nhiều sai phạm, gồm: quảng cáo, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm theo hướng thể hiện công dụng phòng, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sản xuất mỹ phẩm không đúng công thức đã công bố; cụ thể, sản phẩm GAMMAPHIL chai 125 ml (số lô GMPA10524) chứa chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben nhưng các thành phần này không có trong hồ sơ công bố được cấp số tiếp nhận.
Trong khi đó, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt) bị xử phạt 140 triệu đồng; buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol (hộp 1 lọ 8g, các lô C3105 và C3111, NSX 8/11/2024); nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 004937/2020/CBMP-HCM do Sở Y tế TP.HCM cấp; đồng thời thu hồi sản phẩm và khắc phục, loại bỏ các yếu tố vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (Việt Nam) bị phạt 70 triệu đồng.
Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh bị xác định kinh doanh mỹ phẩm không đúng công thức đã công bố, cụ thể là sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol (hộp 1 lọ 8g, các lô C3105 và C3111). Doanh nghiệp này cũng bị kết luận có hành vi quảng cáo, ghi nhãn, tư vấn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm không phải thuốc nhưng thể hiện công dụng phòng, chữa bệnh, điều trị, chẩn đoán… gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Với hành vi vi phạm tương tự, Công ty TNHH SX TM Vinapharma (tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa) bị phạt 140 triệu đồng; buộc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm GEL TẮM & VỆ SINH HERBAL NANO (chai 105g, số lô 010325) và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Ngoài ra, do sản xuất mỹ phẩm không đúng với hồ sơ công bố, Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (Việt Nam) (KCN Việt Nam - Singapore, phường Thuận Giao), Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (KCN Cát Lái, phường Cát Lái) và Công ty TNHH Bio International (KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú) cũng bị xử phạt 70 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Công ty TNHH SX TM Vinapharma bị phạt số tiền 140 triệu đồng.
Riêng Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (Việt Nam) bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes (tuýp 50g, số lô EB01B) và nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 418/22/CBMP-BD do Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ) cấp ngày 4/8/2022.
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn cũng phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm KLEEN HAND WASH nhãn hàng KLEEN (sữa rửa tay hương trà xanh, chai 500ml, số lô 002) và nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 001198/21/CBMP-HCM do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 28/4/2021.
Trong đợt xử phạt này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (phường An Lạc) bị phạt 70 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (chai 400ml, số lô 031124) và nộp lại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 1028/20/CBMP-LA do Sở Y tế tỉnh Long An cấp ngày 29/6/2020.
Công ty TNHH Medochemic Viễn Đông (KCN Vietnam Singapore II, phường Bình Dương) bị phạt 50 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3, cụ thể là thuốc viên nén Hurmat 25mg (Captopril 25mg), số GĐKLH GC-283-17.
Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam bị khởi tố
Theo Người Lao Động, ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã khởi tố 9 bị can về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong số các bị can có Đặng Danh Ngọc, Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do doanh nghiệp này phân phối được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng đến người mắc các bệnh như tiểu đường, mỡ máu, ung thư.
Tuy nhiên, giám định cho thấy sản phẩm không bảo đảm về hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như đã công bố. Bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ xuất xứ Trung Quốc, với giá chỉ bằng khoảng 1/10 so với nội dung quảng cáo.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã đưa ra thị trường khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả.