Theo báo Thanh Niên, ngày 8/2, lực lượng chức năng Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng và hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét kho hàng tại phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng tại phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; và 2 kho hàng nằm ở phường Thông Tây Hội và phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.
Công an đã bắt giữ 4 người gồm: Lê Thị Kim Tuyến (36 tuổi) ở phường Gò Vấp, TP.HCM; Lê Thị Hoài Hiệp (35 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hiền (32 tuổi) và Thái Vĩ Khương (39 tuổi) cùng ở tỉnh Gia Lai.
Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm mỹ phẩm giả không qua kiểm định tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm nếu sử dụng trong thời gian dài.
Tiền Phong đưa tin, ước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana…, với giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng do các sản phẩm không qua kiểm định chất lượng, có thể gây ảnh hưởng lâu dài, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm.
Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua mỹ phẩm, đặc biệt trên không gian mạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Các cơ sở kinh doanh, gian hàng online phải cam kết không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo quy định.
Theo Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), cá nhân buôn bán mỹ phẩm giả bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng, tùy theo giá trị hàng giả và số tiền thu lợi bất hợp pháp; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu, tiêu hủy tang vật, tước giấy phép kinh doanh và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cá nhân buôn bán mỹ phẩm giả có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 15 năm, kèm theo phạt tiền, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản, tùy mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Cụ thể, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị xử lý hình sự với các mức sau:
Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu hàng giả có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, gây thương tích cho người khác từ 31% đến 60%, hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
Phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ hoặc danh nghĩa cơ quan, tái phạm nguy hiểm, buôn bán qua biên giới, hàng giả trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, làm chết người hoặc gây thương tích nặng cho người khác.
Phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu hàng giả trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên, làm chết từ 2 người trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên.