Gia đình có 4 người cùng mắc một loại ung thư, người trẻ nhất tử vong vì sai lầm tưởng chừng vô hại

Dù cả cha và hai chú đều mắc ung thư tuyến tiền liệt, người đàn ông dưới 60 tuổi vẫn lơ là việc tầm soát chuyên sâu. Đến khi xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu, bệnh đã di căn xương, tước đi cơ hội phẫu thuật cuối cùng.

Theo tờ Jimu News, câu chuyện về gia đình ông Ngô (70 tuổi) tại Trung Quốc là một lời cảnh báo đắt giá về tính di truyền của ung thư tuyến tiền liệt. Ông Ngô là con thứ hai trong gia đình có ba anh em trai. Trước đó, người anh cả của ông đã qua đời chỉ sau hơn một năm phát hiện bệnh do chẩn đoán ở giai đoạn quá muộn, mất đi cơ hội phẫu thuật.

Nhận thức được nguy cơ di truyền hiện hữu, ông Ngô và người em út đã chủ động đi tầm soát sớm. Nhờ phát hiện bệnh khi khối u còn khu trú, cả hai đã được phẫu thuật kịp thời và hiện duy trì sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, bi kịch lại ập đến với thế hệ thứ hai – con trai ông Ngô.

Dù chứng kiến cả cha và các chú đều đối mặt với căn bệnh quái ác, con trai ông Ngô vẫn giữ tâm lý chủ quan. Trong một lần kiểm tra sức khỏe trước đó, chỉ số PSA (kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt) của anh có dấu hiệu tăng nhẹ. Tuy nhiên, ở lần xét nghiệm lại, chỉ số này giảm xuống mức 3,8 ng/mL — nằm trong ngưỡng an toàn (0-4 ng/mL).

Chính con số "suýt soát" này đã tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Mặc dù các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã cảnh báo về yếu tố gia đình rất cao và yêu cầu theo dõi sát sao, bệnh nhân vẫn bỏ ngoài tai, không thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như sinh thiết hay chụp cộng hưởng từ (MRI).

gia-dinh-co-4-nguoi-cung-mac-mot-loai-ung-thu-nguoi-tre-nhat-tu-vong-vi-sai-lam-tuong-chung-vo-hai-1775789486.jpg
Ảnh minh họa

Hai năm sau, anh Ngô nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu. Kết quả xét nghiệm lúc này khiến các bác sĩ bàng hoàng: chỉ số PSA đã vọt lên trên 20 ng/mL. Các chẩn đoán hình ảnh cho thấy tế bào ung thư đã xâm lấn bàng quang (gây chảy máu) và di căn vào xương.

Do bệnh đã ở giai đoạn cuối, mọi nỗ lực phẫu thuật đều trở nên vô nghĩa. Bệnh nhân chỉ có thể điều trị triệu chứng bằng thuốc nội tiết. Tuy nhiên, khối u có tính ác tính cao đã nhanh chóng kháng thuốc chỉ sau một năm. Sau đó, dù đã nỗ lực hóa trị, bệnh nhân vẫn không qua khỏi và qua đời khi chưa đầy 60 tuổi.

Bác sĩ Lưu Phong, Phó khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, xót xa chia sẻ:

"Đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Trong khi người cha 70 tuổi vẫn sống khỏe mạnh nhờ phát hiện sớm, thì người con lại ra đi sớm vì sự chủ quan."

Theo bác sĩ Lưu, ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển chậm, nhưng có khoảng 20% trường hợp mang tính ác tính cao, diễn tiến cực nhanh. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, đây là loại ung thư có tiên lượng tốt nhất. Ngược lại, khi đã di căn, thời gian sống trung bình của bệnh nhân thường chỉ kéo dài khoảng 2 năm.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất cần thiết, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao. Cụ thể, nam giới từ 50 tuổi trở lên nên thực hiện xét nghiệm PSA định kỳ mỗi năm để sàng lọc bệnh. Đối với những người có tiền sử gia đình (cha, anh hoặc em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt), nên bắt đầu tầm soát sớm hơn, từ khoảng 45 tuổi, thậm chí sớm hơn tùy theo tư vấn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo nam giới không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần, tiểu ra máu hoặc đau vùng xương, mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán kịp thời. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp tăng khả năng điều trị khỏi bệnh mà còn góp phần bảo tồn chất lượng cuộc sống lâu dài.

Đạt Trần (T/h)