Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ Nhất: Tôn vinh các tác giả

Sáng ngày 19/4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam, công nhận 35 tác phẩm đạt giải Sách hay, giải Sách đẹp.

Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách - Bản quyền Thế giới 23/4, lần đầu tiên, hội Xuất bản Việt Nam tổ chức giải thưởng vinh danh Sách hay, Sách đẹp vào sáng ngày 19/4. Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương và Hà Nội; lãnh đạo bộ Thông tin và Truyền thông;  lãnh đạo hội Xuất bản Việt Nam; thành viên các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia; các tác giả, dịch giả, họa sĩ, nhà xuất bản, nhà in, công ty phát hành sách, công ty sách; các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn An Tiêm, Phó Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam cho biết: Giải thưởng Sách Việt Nam tổ chức từ năm 2005-2016 thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tôn vinh giá trị của sách. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp giải thành Giải thưởng Sách Quốc gia. Để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2018, bộ Thông tin và Truyền thông và hội Xuất Bản tổ chức lễ trao giải.

Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao Giải A Sách Hay cho cụ ông gần 100 tuổi.

Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao Giải A Sách Hay cho cụ ông gần 100 tuổi.

Cũng tại buổi lễ trao giải, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia trình bày báo cáo về giải thưởng. Theo đó, sau hơn ba tháng chấm giải, các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm đạt giải Sách hay, giải Sách đẹp. Trong đó, giải Sách hay gồm 22 giải (3 giải A, 9 giải B, 10 giải C), giải Sách đẹp gồm 13 giải (3 giải A, 5 giải B, 5 giải C). Các cuốn sách đạt giải đã trải qua sự thẩm định của Nhà Xuất bản, của bạn đọc và kết quả cuối cùng là sự lựa chọn, đánh giá, bỏ phiếu của hội đồng Sơ khảo và hội đồng Chung khảo, hội đồng Sách Quốc gia lần thứ nhất. Đây là công việc đầy trách nhiệm và là sản phẩm lao động trí tuệ, nghiêm túc của hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia.

Các hạng mục của giải thưởng Sách Quốc gia gồm: Giải Sách hay, giải Sách đẹp tập trung vào 8 mảng sách: Lý luận - Chính trị, Giáo dục - Đào tạo, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Văn hóa - Nghệ thuật, Văn học và Thiếu nhi. Theo đó, giải A Sách Hay thuộc về ba tác phẩm, đều là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn. Đặc biệt, một trong số đó là tác phẩm Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954), (2 tập) của tác giả Nguyễn Đình Tư, hiện đã 96 tuổi. Đây là bộ sách đầu tiên, nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong gần 100 năm (1859-1954). Nội dung sách viết về quá trình thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ và đặt ách cai trị bằng bộ máy hành chính các cấp ở Nam Kỳ, từ cấp quản hạt, địa hạt, thành phố đến các quận, tổng, làng..., và qua đó, trình bày công cuộc cai trị, khai thác thuộc địa hết sức tàn bạo của thực dân Pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Đồng thời, bộ sách đã phác họa về cuộc kháng chiến chống Pháp anh dũng của nhân dân ta ở Nam Kỳ lúc bấy giờ.

Được biết, Giải thưởng Sách Quốc gia là sự tiếp nối và phát triển mở rộng Giải thưởng Sách Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh, khích lệ các tác giả, dịch giả, các nhà khoa học, đồng thời nhằm nâng cao văn hóa đọc của độc giả. 

Theo Hoàng Bích/PhapluatNet