Giáng chức, điều chuyển công tác đại úy công an hành hung phụ nữ ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định kỷ luật đối với Đại úy Trần Xuân Phương do có hành vi hành hung phụ nữ.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bình Dương đã có hình thức kỷ luật đối với Đại úy Trần Xuân Phương- Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), do liên quan đến vụ xô xát với người dân.

giang chuc dai uy hanh hung phu nu o binh duong dspl

Đại úy Trần Xuân Phương tham gia vào vụ xô xát. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, theo quyết định kỷ luật, đại úy Trần Xuân Phương bị giáng chức, điều chuyển công tác.

Quyết định này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Bình Dương họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ này.

Công an tỉnh Bình Dương xác định Đại úy Phương liên quan trực tiếp đến vụ xô xát, vi phạm quy định ngành công an. Sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ này sau đó nhận thức hành vi của mình là không chuẩn mực, đã đến nhà nạn nhân để xin lỗi.

Trước đó, ngày 11/4, chị N.T.A.H. (33 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng gia đình đi ôtô về nhà. Khi vừa vào hẻm được khoảng 100 m thì bị một số ôtô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe để nhờ di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn với một số người đang ăn nhậu.

Trong lúc cự cãi, nhóm này (trong đó có Đại úy Phương) lao vào hành hung chị H. Vụ việc được camera hành trình ôtô ghi lại.

Sau sự việc nói trên, Đại úy Trần Xuân Phương bị Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ công tác 30 ngày.

Bạch Hiền (t/h)