Giang hồ Đường "nhuệ" lĩnh 30 tháng tù giam, đền bù 100 triệu cho bị hại

TAND TP Thái Bình (Thái Bình) tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Nguyễn Xuân Đường. Bị cáo đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Tờ Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, trưa 18/8, sau nửa ngày làm việc, TAND TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận thấy tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận hành vi đánh người gây thương tích 15%. Bị cáo được đào tạo về võ thuật, từng bị phạt hành chính vì đánh người khác.

“Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, có tính côn đồ”, chủ tọa Nguyễn Văn Mạnh kết luận.

Về mức độ phạm tội, bản án quy kết hành vi của Đường gây bức xúc dư luận, gây mất an ninh trật tự địa phương và làm giảm lòng tin của người dân đối với cơ quan pháp luật.

Đường "nhuệ" lĩnh 30 tháng tù giam. Ảnh: Tiền Phong

Xét nhân thân Nguyễn Xuân Đường (bố mẹ tuổi đã cao, bị cáo thành khẩn khai báo) cũng như việc tự nguyện bồi thường cho nạn nhân, HĐXX có căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình trước khi tuyên mức án nêu trên.

Khi luận tội trước đó, đại diện VKSND TP Thái Bình đánh giá hành vi xông vào trụ sở công an phường đánh người của Nguyễn Xuân Đường là nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, liều lĩnh và coi thường pháp luật.

Quá trình truy tố và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và tác động gia đình bồi thường 100 triệu đồng cho phía bị hại. Nạn nhân cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích, công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Tự bào chữa, Đường “Nhuệ” trình bày ngắn. Bị cáo nói trong lòng cảm thấy ân hận, mong HĐXX "xử lý bị cáo theo quy định".

Bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường, luật sư kiến nghị HĐXX xem xét việc bị cáo mắc bệnh tiểu đường, vợ đang bị tạm giam trong khi con của bị cáo còn ít tuổi (sinh năm 2017) để lượng hình.

Tờ Đại đoàn kết thông tin thêm, theo cáo trạng của Viện KSND TP Thái Bình, khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, giữa Đường "Nhuệ" và bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) xảy ra cãi nhau nên Đường "Nhuệ" đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý.

Thấy vậy, anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý) chạy lại để can ngăn thì bị Đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 15%.

“Nguyễn Xuân Đường không có mâu thuẫn với anh Mai Thế Duy nhưng Đường ra tay gây thương tích cho anh Duy ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, trong giờ hành chính thể hiện sự coi thường pháp luật và tính chất côn đồ”, cáo trạng kết luận.