Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa bằng hình thức xã hội hóa.

Sáng 19/12, tại cuộc tiếp xúc cử tri Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị và Thường trực Thành ủy nhất trí với kế hoạch bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa.

VietNamnet dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn TP.Hà Nội được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Thành ủy đã giao UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể bắn pháo hoa, trong đó có thể nghiên cứu thêm địa điểm phù hợp.

ha noi ban phao hoa tai 31 diem dip tet nguyen dan quy mao 2023 dspl 1

Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh minh họa

Những năm trước đại dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán, chính quyền TP.Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 31 điểm ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã (quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn đều ở Hồ Gươm). Trong đó 6 điểm tầm cao, còn lại tầm thấp, thời gian bắn 15 phút.

Năm 2020, để phòng dịch nên Hà Nội chỉ tổ chức bắn ở một điểm công viên Thống Nhất và tường thuật trên hệ thống truyền hình của thành phố để nhân dân theo dõi. Tết 2021, Hà Nội dự kiến thực hiện như Tết 2020 nhưng sau đó thành phố hủy để phòng, chống COVID-19.

Theo Dân Trí, cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh thừa nhận tình trạng kinh doanh nhà hàng trong công viên tồn tại trong thời gian dài. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành thành phố chấn chỉnh.

Trong khi đó, trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, sau khi có thông tin trông giữ xe ô tô trên vỉa hè gây nứt vỡ, quận đã rà soát, cho thấy, trên địa bàn có 32 điểm đang để ô tô trên vỉa hè, giấy phép cấp tạm 6 tháng/lần.

Quận Hoàn Kiếm đã giao các lực lượng chức rà soát lại theo các tiêu chí; nếu không đảm bảo điều kiện kết cấu, diện tích không đủ chiều dành cho người đi bộ thì sẽ thu hồi.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định sẽ từng bước tiến tới 100% vỉa hè trên địa bàn quận không để ô tô. Các vỉa hè này nếu có nhu cầu sẽ cho phép để xe máy, chấm dứt tình trạng ô tô trèo lên vỉa hè gây lún nứt.

Thủy Tiên (T/h)