Hà Nội: Bắt quả tang 18 đối tượng tụ tập đánh "xóc đĩa" trong thời gian giãn cách xã hội

Công an huyện Hoài Đức đã bất ngờ kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Thủy, bắt quả tang 18 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa".

Báo Hà Nội mới thông tin, ngày 24/8, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” để điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Công an huyện Hoài Đức lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt 18 đối tượng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

khoi-to-18-doi-tuong-danh-bac-1-1629848402.jpg
Tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin trên báo Kinh tế Đô thị, trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Hoài Đức phát hiện có đông người tụ tập tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1968, trú tại thôn Thắng Lợi, xã La Phù) trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Khoảng 17h20 ngày 18/8, các lực lượng thuộc Công an huyện Hoài Đức đã kiểm tra, bắt quả tang 18 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" tại nhà bà Thủy.

Qua điều tra xác định, sới bạc trên do Nguyễn Công Quỳnh (sinh năm 1998, là cháu bà Thủy, trú tại xã La Phù, Hoài Đức) đứng ra tổ chức. Các đối tượng bị bắt chủ yếu là thanh niên ở địa phương, ngoài ra còn có một đối tượng ở xã Đông La (huyện Hoài Đức) và 2 đối tượng ở quận Hà Đông.

Các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhưng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.