Hà Nội hỗ trợ điều trị cận thị cho người trẻ, khám sức khỏe miễn phí hằng năm từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, người dân Hà Nội trong độ tuổi từ 18 đến 35 bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên sẽ được thành phố hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ. Đây là một trong những chính sách đáng chú ý được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với hàng loạt chính sách an sinh xã hội và y tế mới dành cho người dân Thủ đô.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100% (113/113 đại biểu) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 - 35 tuổi

Theo nghị quyết, người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội, trong độ tuổi từ 18 đến 35 và bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ.

Mức hỗ trợ được thực hiện theo khung giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

kham-mat-1780541361.jpg
Từ 1/7/2026, Hà Nội hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho người 18-35 tuổi bị cận từ 3 đi-ốp trở lên. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh thiếu niên và người trẻ tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng, chính sách này được đánh giá là bước đi mới của Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe thị lực cho lực lượng lao động trẻ, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.

Mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần mỗi năm

Bên cạnh chính sách hỗ trợ điều trị cận thị, Hà Nội sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe miễn phí một lần mỗi năm. Đây là lần đầu tiên Hà Nội thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ quy mô toàn dân bằng ngân sách địa phương.

Nội dung khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; học sinh được khám theo quy định về y tế trường học; người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám các chuyên khoa lâm sàng; người từ 18 tuổi trở lên được thực hiện thêm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Ngoài khám sức khỏe tổng quát, người dân còn được hỗ trợ sàng lọc nhiều bệnh không lây nhiễm và các loại ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư khoang miệng.

Đáng chú ý, chương trình còn bổ sung hoạt động sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần liên quan đến rượu.

khamsk-17739997396731434120860-1780541411.jpg
Người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần mỗi năm. Ảnh: VGP

Để tạo thuận lợi cho người dân, thành phố sẽ tổ chức các đợt khám ngay tại địa phương. UBND xã, phường sẽ phối hợp với ngành y tế triển khai các điểm khám lưu động, lập danh sách người dân và tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia.

Song song với đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Thành phố hỗ trợ kinh phí cập nhật dữ liệu khám sức khỏe vào hệ thống đối với các trường hợp chưa được số hóa trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, việc cập nhật dữ liệu sẽ do các cơ sở y tế thực hiện.

Hỗ trợ đến 100% chi phí cấp cứu ngoại viện

Một điểm nổi bật khác của nghị quyết là chính sách hỗ trợ dịch vụ cấp cứu ngoại viện nhằm giúp người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay từ hiện trường.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ từ hệ thống cấp cứu 115, các bệnh viện công lập của thành phố, bệnh viện bộ, ngành hoặc các cơ sở y tế tư nhân gần nhất.

Thành phố hỗ trợ 100% chi phí cấp cứu ngoại viện đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh tâm thần lang thang, nạn nhân thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối với các trường hợp khác, ngân sách thành phố hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20%.

Đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa và y tế lưu động

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế thông qua việc triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa như khám bệnh trực tuyến, kê đơn điện tử, theo dõi sức khỏe từ xa, hội chẩn từ xa và đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh từ xa.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai 41 dịch vụ khám chữa bệnh lưu động tại cộng đồng và tại nhà người bệnh, bao gồm khám bệnh, tư vấn điều trị, điện tim, Holter huyết áp, siêu âm tim mạch, siêu âm ổ bụng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và các dịch vụ y học cổ truyền.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc những người gặp khó khăn trong việc đi lại tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Ngoài các chính sách y tế, nghị quyết cũng mở rộng nhiều cơ chế trợ giúp xã hội khẩn cấp. Đối với các trường hợp bị thương nặng, tử vong hoặc mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các sự kiện bất khả kháng khác, Hà Nội sẽ áp dụng mức hỗ trợ cao gấp đôi quy định hiện hành của Chính phủ. Thành phố đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ riêng cho người lao động bị tai nạn lao động, bao gồm cả người đang trong thời gian thử việc, học nghề hoặc tập nghề.

Mai Hương (T/H)