Hà Nội: Phát hiện đối tượng Trung Quốc thu gom 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Thời điểm kiểm tra, người đàn ông Trung Quốc không xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc số khẩu trang y tế cũng như không trình bày được mục đích thu gom lượng hàng "khủng" này.
Lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng carton chứa số lượng lớn khẩu trang y tế được sản xuất trong nước được đóng gói để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Ảnh: Thanh Niên

Chiều 9/2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 5 thùng giấy lớn, chứa 100.000 chiếc khẩu trang ý tế để làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, sáng cùng ngày tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hành chính một ngôi biệt thự liền kề tại dãy BT6, Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) đã phát hiện 5 thùng giấy các tông, mỗi thùng chứa 20.000 chiếc khẩu trang y tế được gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam.

Mỗi thùng hàng có 40 hộp, mỗi hộp có 50 chiếc khẩu trang với giá bán lẻ ghi trên bao bì là 2.000 đ/chiếc. Ảnh: Tổ Quốc
Mỗi thùng hàng có 40 hộp, mỗi hộp có 50 chiếc khẩu trang với giá bán lẻ ghi trên bao bì là 2.000 đ/chiếc. Ảnh: Tổ Quốc

Đấu tranh tại chỗ, một nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc có tên Quách Thái Lâm (27 tuổi, đến từ Quảng Châu, Trung Quốc) thừa nhận là chủ nhân số khẩu trang này, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Ngay sau đó tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành lập biên bản đồng thời niêm phong và thu giữ số hàng trên để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

“Bước đầu, đơn vị xác định người này thu gom khẩu trang và thuê biệt thự làm nơi tập kết. Hiện số khẩu trang đang bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc, đồng thời làm rõ mục đích nam thanh niên Trung Quốc thu gom khẩu trang nhằm mục đích gì, vận chuyển đi đâu”, vị lãnh đạo cho hay.

Đối tượng Quách Thái Lâm là chủ nhân số khẩu trang "khủng". Ảnh: Tổ Quốc

Được biết, trong ngày hôm qua (8/2), lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 249 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc trên địa bàn cả nước, phát hiện 52 cửa hàng vi phạm, xử phạt 88.400.000 đồng, tạm giữ 196.267 khẩu trang các loại.

Như vậy, tính từ ngày 31/1 đến ngày 8/2, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 3.455 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, cửa hàng, hiệu thuốc.